Liên tiếp ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật

21:40, 23/04/2016
|
(VnMedia)-  Lực lượng chức năng TP. Móng Cái, Quảng Ninh vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.
 
Theo thông tin từ Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đang tiến hành làm rõ việc 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép xe máy qua biên giới do Đồn biên phòng Hải Hòa bàn giao tang vật và hồ sơ vụ việc cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h 30 phút ngày 20/4/2016, tại khu vực biên giới Mốc 1371 (3) – 500 thuộc khu 6 Phường Hải Hòa TP Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện 5 đối tượng điều khiển 3 xe máy từ nội địa ra bờ sông biên giới, sau đó vận chuyển 2 xe xuống đò sắt chạy hướng sang Trung Quốc.

1
5 đối tượng vận chuyển trái phép xe qua biên giới.

Khi phát hiện tổ tuần tra, một đối tượng trên đò đã nhảy xuống sông bơi trốn thoát. Kiểm tra sơ bộ, 2 chiếc xe máy đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, 2 biển số bị thu giữ là biển số giả được các đối tượng lắp để đi lại trong nội địa. 4 đối tượng hiện đang tạm trú tại Phường Hải Hòa  gồm: Trần Văn Tính (SN 1970), Trần Văn Thanh (SN 1987), Trần Văn Huân (SN 1991), Nguyễn Cao Quyền (SN 1990) và Lại Văn Toàn (SN 1990) trú tại Kiến Xương, Thái Bình. Các đối tượng khai nhận, vận chuyển thuê 2 chiếc xe máy trên sang bên kia biên giới để lấy tiền công.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Trước đó, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến cũng trên địa bàn TP. Móng Cái, lực lượng chức năng cũng bắt giữ một xe ô tô vận chuyển hàng chục công cụ hỗ trợ, vũ khí gồm: Súng bắn điện, bình xịt hơi cay, kiếm, gậy ba khúc.

1
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều súng, kiếm...

Theo đó, vào hồi 21 giờ 20 phút ngày 20/4, lực lượng chức năng thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến kiểm tra xe ô tô mang BKS: 14A-12657 chạy hướng Móng Cái-Hạ Long, lực lượng đã thu giữ bao gồm: 10 khẩu súng bắn điện (loại dài 18cm/khẩu, trên một mặt có dòng chữ FBQ 2002-A 80KV); 20 chiếc bình xịt hơi cay (loại 110ml/bình, trên mặt bình hình chữ nhật có ghi chữ NATO và ngôi sao năm cánh màu trắng); 9 chiếc kiếm sắt các loại; 20 chiếc gậy ba khúc (loại dài 60cm/cái) đều do Trung Quốc sản xuất.

Qua đấu tranh, lái xe Vũ Thanh Hải, sinh năm 1975 (trú tại tổ 16, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái) khai nhận, số hàng trên do ông vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ tên, tuổi từ chợ Vinh Cơ, TP. Móng Cái về huyện Hải Hà để nhận tiền công vận chuyển.

 


Ý kiến bạn đọc