Xét xử lưu động vụ giết người chấn động ở Phú Quốc

12:37, 23/03/2016
|

TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giang hồ ở Phú Quốc sử dụng súng của một cựu sĩ quan công an để bắn chết người.

Ngày 23/3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, Toà án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 32 tuổi) dùng súng rulo bắn chết 2 người dân tại quán bar Lion Garden trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Đây là vụ án gây chấn động người dân trên huyện đảo cách đây 7 tháng. 8 đối tượng đã bị truy tố.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) là người dùng súng bắn chết Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi) và Thái Thị Thanh Mai (32 tuổi, ngụ cùng thị trấn Dương Đông) bị truy tố với nhiều tội danh như “Giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Ông Minh Phụng (tự Sáu Phụng, 41 tuổi) bị truy tố 2 tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Chưởng, Phan Thanh Giang, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nhật Hoàng Khương và Tôn Văn Nhân lần lượt bị truy tố với các tội danh như “Giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm”.

Dự kiến phiên toà diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24/3.


Ý kiến bạn đọc