Một quân nhân bị đâm thủng bụng tại quán karaoke

07:37, 13/02/2016
|

(VnMedia)- Đến quán karaoke, nhóm 4 thanh niên có mâu thuẫn nên xông vào đấm đá, cầm dao dài đâm thủng bụng một quân nhân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Sự việc xảy ra vào ngày 9/2 (tức mùng 2 tết) tại quán karaoke Lộc Vừng thuộc thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

f
Triệu Văn Bông và con dao gây án. Ảnh: báo VnExpress.

Nạn nhân là anh Mai Xuân Long (27 tuổi) trú tại Khu Phú Lộc, TP. Lạng Sơn, hiện là cán bộ Quân Đội – Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 9/2 (mùng 2 Tết), Nguyễn Tùng Lâm (20 tuổi), Nông Văn Tuệ (21 tuổi), Chu Văn Quân (21 tuổi) và Triệu Văn Bông (21 tuổi, cùng trú xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) tới quán karaoke hát và uống rượu bia.

Tại đây, nhóm này lời qua tiếng lại với anh Mai Xuân Long (27 tuổi, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn). Cậy đông người và sẵn có hơi men, sau khi ra khỏi quán, Lâm, Tuệ cùng Quân xông vào đánh anh Long.

Riêng Bông ra xe máy mở cốp lấy dao, xông vào đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Sau khi gây án, 4 thanh niên để lại nạn nhân tại hiện trường rồi nhanh chóng trốn về nhà.

Đến sáng ngày 10/2 Cơ quan CSĐT Công an huyện Chi Lăng đã bắt giữ được các đối tượng gây án. Vụ việc hiện đang được bàn giao cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu I để tiếp tục điều tra thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

 


Ý kiến bạn đọc