Hà Nội: Bắt "nữ quái" giả danh cán bộ chạy việc để lừa đảo

10:39, 17/02/2016
|

(VnMedia) - Tự nhận mình có khả năng xin việc cho các nạn nhân ở sân bay, Thoa đã ẵm gọn hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn...

Ngày 17/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Thoa (33 tuổi, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thoa bị tình nghi sử dụng thủ đoạn lừa xin việc làm để chiếm đoạt số tiền 9.500USD và 150 triệu đồng từ một số cá nhân có nhu cầu xin việc ở sân bay Nội Bài.

1
Sau 6 năm lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thị Thoa đã bị công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ

Theo điều tra, năm 2009, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Chữ Đình Tin (huyện Đông Anh, Hà Nội) và anh Nguyễn Đình Hạnh quen biết Thoa. Mỗi lần gặp nhau, Thoa tự giới thiệu với anh Tin mình đang công tác tại Công ty cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam. Thoa cũng tự “quảng cáo” mình có thể xin việc tại sân bay Nội Bài.

Tin lời Thoa, anh Tin và anh Hạnh đã nhờ Thoa xin việc cho con vào làm ở sân bay. Thoa đồng ý và nói với anh Tin, anh Hạnh chuyển tiền để lo việc. Anh Tin chuyển cho Thoa 2.500USD, còn anh Hạnh chuyển cho Thoa 6.500USD. Để anh Tin và anh Hạnh yên tâm, Thoa còn viết giấy biên nhận tiền và hứa lo việc trong thời gian sớm nhất.

Thoa sau đó đã bố trí cho con của anh Tín và anh Hạnh đi học khóa tiếng Anh kéo dài 6 tháng kèm theo lời hứa sau khi kết thúc khóa học, cả hai sẽ đi làm ngay.

Đến cuối năm 2010, quá thời hạn thỏa thuận nhưng không thấy Thoa thông báo việc đi làm cho con, anh Tín và anh Hạnh tìm cách liên lạc nhưng Thoa đã bỏ trốn. Biết bị lừa, các nạn nhân đến Công an quận Hoàng Mai trình báo.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định, từ năm 2009 đến thời điểm vụ án được phát hiện, Công ty cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam không có cán bộ hay cộng tác viên nào tên Nguyễn Thị Thoa.

Đến cuối năm 2015, sau hơn 6 năm lần tìm tung tích kẻ lừa đảo, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Thoa tại Hà Nội.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra làm rõ, đầu năm 2010, cũng với thủ đoạn xin việc ở sân bay, Thoa lừa và chiếm đoạt của anh Dương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khoảng 130 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thoa khai khoảng thời gian xảy ra vụ án, cô ta thất nghiệp nhưng nợ một khoản tiền lớn nên nảy sinh ý đồ lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Điều 139 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định cụ thể về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”


Ý kiến bạn đọc