Bắt giữ, tiêu hủy gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

09:17, 29/02/2016
|

(VnMedia)- Qua kiểm tra, phát hiện xe khách trên có 3.500 kg sò lông, 395 kg tu hài và 60 kg ốc giáo được đóng trong các bao tải và hộp xốp. Số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các cơ quan có chức năng lập hội đồng, tiến hành tiêu hủy gần 4 tấn thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng.

Trước đó, vào lúc 1h00 phút ngày 28/2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe khách BKS 14B- 019.22 di chuyển tuyến Móng Cái – Hải Phòng do Đặng Văn Hà sinh năm 1978 trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng lái xe kiêm chủ hàng vận chuyển. Qua kiểm tra, phát hiện xe khách trên có 3.500 kg sò lông, 395 kg tu hài và 60 kg ốc giáo được đóng trong các bao tải và hộp xốp, số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

2
Đối tượng Đặng Văn Hà (ngoài cùng bên trái) cùng số hàng hóa bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, Đặng Văn Hà khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua tại thành phố Móng Cái đang trong quá trình đưa về thành phố Cẩm Phả và Uông Bí để tiêu thụ.

 


Ý kiến bạn đọc