Xưởng gốm hơn 2.000​m2 tan hoang vì "bà hỏa"

21:04, 04/01/2016
|

(VnMedia)- Vào khoảng 14h45 chiều 4/1, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi xưởng gốm Trung Hạnh rộng hơn 2000 m2 nằm trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

gfdfgd
Xưởng gốm Trung Hạnh rộng hơn 2000 m2 nằm trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy cháy được xác định là từ khu nhà xưởng (diện tích khoảng 2.000m2) để thùng bìa, nguyên vật liệu sản xuất cùng sản phẩm gốm sứ.

Trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ cháy lan từ khu nhà xưởng sang khu nhà văn phòng của xưởng gốm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Gia Lâm và Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên đã điều động gần chục xe cứu hỏa, xe chở nước tới hiện trường khoanh vùng dập lửa, bao vây khống chế để đám cháy không lan rộng.

Khoảng 1 giờ sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát PCCC Gia Lâm, đám cháy may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng của xưởng gốm sứ Trung Hạnh (hơn 2.000m2).

 


Ý kiến bạn đọc