Quảng Ninh: Hai mươi ngày tháng 1, thu giữ gần 1,7 tấn pháo

08:50, 20/01/2016
|

(VnMedia)- Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 6 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thu gần 1,7 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Trong đó vụ đình đám nhất là ngày 10/1, tại xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều, Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện tại nhà Hoàng Đình Du, SN 1948, thôn 7, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều tàng trữ 56 bao tải dứa, gồm các loại pháo do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 1,5 tấn.  

Đối tượng và tang vật vụ án.
Đối tượng và tang vật vụ án

Vào lúc 19h14 phút ngày 13/1, tại km 9 quốc lộ 18A, thuộc phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào thời điểm đó, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Cẩm Phả tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 14B – 015.37, do Trần Văn Tuấn, sinh năm 1981, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh điều khiển chạy hướng Móng Cái – Hạ Long, phát hiện tại cốp phía sau xe có 3 bao tải dứa và 1 va li chứa 9,8 kg pháo trứng, 20kg pháo bánh và 28,8kg pháo giàn...

Theo nhận định của Cơ quan chức năng Quảng Ninh, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tuợng không chỉ vận chuyển bằng đường bộ mà còn bằng đường biển với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Dù tăng cường các hoạt động ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu nhưng thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt đỏi hỏi cuộc chiến chống pháo lậu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh phải kiên trì, liên tục với sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và các địa phương. Người dân cần nâng cao ý thức trong việc phát hiện, tố giác, không tiếp tay cho các lực lượng buôn lậu. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh đón Xuân mới vui tươi, bình yên.  


Ý kiến bạn đọc