Phát hiện hàng tấn pháo lậu dấu trong bao tải dứa

08:48, 12/01/2016
|

(VnMedia)- Tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an địa phương kiểm tra, số pháo trên được dấu trong 56 bao tải dứa, gồm các loại pháo do Trung Quốc sản xuất là pháo dàn, pháo hoa và pháo trứng, tổng trọng lượng 1,5 tấn.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, tối 10/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Đông Triều khám phá nhóm đối tượng tàng trữ trái phép 1,5 tấn pháo.  

ip
1,5 tấn pháo được đóng trong bao tải dưa, dấu trong phòng ở tại nhà riêng của Hoành Đình Du.

Lượng lớn pháo trên được cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện tại nhà Hoàng Đình Du, SN 1948, thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều. Thời điểm tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an địa phương kiểm tra, số pháo trên được dấu trong 56 bao tải dứa, gồm các loại pháo do Trung Quốc sản xuất là pháo dàn, pháo hoa và pháo trứng, tổng trọng lượng 1,5 tấn.  

ip
Kiểm tra pháo thu giữ tại nhà Hoàng Đình Du.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngay sau khi kiểm tra, phát hiện pháo tại điểm tập kết, tối ngày 10/1, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp đối tượng có liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép là Vũ Văn Điền, SN 1977, trú tai thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, TX Đông Triều.

ip
Đối tượng Vũ Văn Điền (bên trái)

Theo xác minh điều tra ban đầu của cơ quan Công an, số pháo trên được các đối tượng mua từ Trung Quốc đưa về tập kết tại  Đông Triều để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ Hoành Đình Thu và Vũ Văn Điền đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt tiếp các đối tượng liên quan để xử lý.

Theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, trong những ngày gần đây lực lượng này liên tiếp bắt giữ được các đối tượng vận chuyển trái phép pháo lậu.

Cụ thể, vào khoảng 14h30’ ngày 11/1, tại km 142+200 quốc lộ 18A, thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, chốt công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 15kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất trên xe khách di chuyển theo hướng Móng Cái – Hạ Long.

ip
Đối tượng Phạm Văn Đồng vận chuyển pháo trái phép.

Kiểm tra xe khách biển kiểm soát 15B – 014.43, do lái xe Đào Khắc Dũng, sinh năm 1980, trú tại Tiên Trung, Tiên Lãng, Hải Phòng điều khiển, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe phía sau có 1 thùng cát tông bên trong có chứa 15kg pháo trứng, pháo bánh và pháo dàn do Trung Quốc sản xuất. Kết quả xác minh cho thấy, số pháo trên là của Phạm Văn Đồng, sinh năm 1988, trú tại Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Đồng khai nhận trước đó đã mua số pháo trên tại huyện Bình Liêu với giá 1,1 triệu đồng để mang về quê tiêu thụ.

Ngay sau đó, Phạm Văn Đồng và tang vật đã được bàn giao cho Công an thành phố Cẩm Phả để xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 9/1, Công an TP Uông Bí đã bắt quả tang một đối tượng sử dụng xe máy vận chuyển 20 kg pháo.

Vào lúc 13 giờ, ngày 9/1, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Quang Trung, TP Uông Bí, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Lê Công Ngân, SN 1993, trú tại Liên Vị, Quảng Yên sử dụng xe máy BKS 34P6-0191 vận chuyển 1 thùng các tông, trong có 40 quả pháo do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng 20kg.

ip
Đối tượng Lê Công Ngân khai nhận hành vi vi phạm tại cơ quan Công an.

Đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên ở khu vực biên giới Trung Quốc tiếp giáp với huyện Hải Hà để đem về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Công an TP Uông Bí đã tạm giữ đối tượng Ngân để điều tra, xử lý.


Ý kiến bạn đọc