Chém chết anh rể bằng 18 nhát dao

21:47, 04/01/2016
|

Ngày 4/1, Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm gia đối tượng Trần Văn Kháng (SN 1979, ĐKTT thôn 8, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) về hành vi giết người.

    Theo đó, tối ngày 28/12/2015, chị Trần Thị Phượng - vợ đối tượng Kháng đưa con sang nhà chị gái chơi, Kháng gọi điện cho vợ không được, đến 22h30 phút, khi thấy chị Phượng trở về, Kháng bực tức dùng tay tát nhiều cái vào mặt vợ. Chị Phượng liền gọi chị gái Trần Thị Tiến nhà ở cùng thôn sang, hai bên cãi vã chửi mắng lẫn nhau. Sau đó, Kháng đuổi chị Tiến ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. 

    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa

    Không giữ nổi bình tĩnh, chị Phượng dùng 1/2 viên gạch, ném vào cửa phòng ngủ. Mâu thuẫn trở nên căng thẳng, Kháng xông vào bếp lấy con dao bầu dài 35 cm lao ra cửa, đúng lúc đó, Đỗ Văn Khuyến (SN 1975) là chồng chị Tiến đến đón chị Tiến về đứng ở hiên cửa.

    “Giận cá chém thớt”, Kháng xông vào đâm anh Khuyến nhiều nhát vào ngực. Anh Khuyến bỏ chạy nhưng Kháng không dừng lại, tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng, khiến anh gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Kháng vẫn bình tĩnh rửa dao cất dưới giường ngủ. Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã xuống hiện trường, tổ chức truy bắt Kháng. Đến 4h30 ngày 29/12/2015 đã bắt được Kháng, tại cơ quan công an Kháng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội TP. Hải Phòng để điều tra xử lý.

    Theo kết quả giám định pháp y, anh Khuyến bị tử vong do bị Trần Văn Kháng đâm 18 nhát dao vào nhiều vùng nguy hiểm trên cơ thể. Cơ quan công an đã thu giữ được con dao Kháng dùng gây án. Được biết Kháng làm nghề bốc vác thuê, từ trước tới nay giữa Kháng và anh Khuyến không hề có mâu thuẫn gì.

     


    Ý kiến bạn đọc