3 du khách Tr​ung Quốc thu mua thủy sản trái phép

21:27, 30/01/2016
|

Ba người đàn ông ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng thủ tục đi du lịch nhưng lại tổ chức thu mua thủy sản để bán qua Trung Quốc.

Ngày 29/1, UBND tỉnh Cà Mau quyết định xử phạt hành chính 3 người mang quốc tịch Trung Quốc vì "có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được cấp phép của cơ quan thẩm quyền".

Theo quyết định, 3 người gồm Xiang JiCheng (39 tuổi), Wu JuSong (41 tuổi) và Zhan XiLin (41 tuổi) bị phạt mỗi người 20 triệu đồng.

Một trong các quyết định xử phạt 3 người đàn ông Trung Quốc. Ảnh:
Một trong các quyết định xử phạt 3 người đàn ông Trung Quốc. Ảnh: Việt Tường.

UBND tỉnh Cà Mau xác định 3 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam vào cuối tháng 11/2015 với mục đích đi du lịch. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam, các cá nhân này tổ chức thu mua tôm, cua để bán về Trung Quốc.

Hành vi này của 3 du khách Trung Quốc đã bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Cà Mau, phát hiện và lập biên bản vào ngày 25/12/2015. 


Ý kiến bạn đọc