Thảm sát tại Sơn Tây: Hung thủ là con nợ của nạn nhân

22:39, 26/12/2015
|
(VnMedia)-   Theo thông tin ban đầu, hung thủ trong vụ thảm sát hai vợ chồng tại Sơn Tây, Hà Nội là Nguyễn Công Ngọc - đối tượng thường xuyên chơi lô đề cờ bạc và là con nợ của nạn nhân với số tiền nợ hàng chục triệu đồng. 
 
Ngày 24/12/2015, tại số nhà 66/24 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệm vụ, điều tra.  Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc  (25 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nguyễn Công Ngọc bị bắt vì liên quan đến vụ sát hại dã man 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) tại nhà riêng ở số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào đêm 24/12.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã vào nhà nạn nhân, dùng búa, dao giết chết 2 người, cướp 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi dép, sau đó đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội rồi tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Công Ngọc là đối tượng thường xuyên chơi lô đề cờ bạc và là con nợ của bà Lê Thị Nhỡ với số tiền nợ hàng chục triệu đồng. Nhiều lần bà Nhỡ đòi Ngọc trả tiền nhưng Ngọc không trả. Sau khi bị bà Nhỡ đòi ráo riết, Ngọc đã dùng búa, dao giết hai vợ chồng bà Nhỡ vào đêm 24/12.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

bat khan cap nghi can vu trong an 2 nguoi chet o son tay hinh anh 1
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm, điều tra tại hiện trường vụ trọng án sát hại dã man 2 vợ chồng ở Sơn Tây. Ảnh: NLĐ.

Trước chiến công này, Đại tướng Trần Đại Quang đã có thư khen Công an Hà Nội và nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và quyết định thưởng cho 03 đơn vị: PC45, PC54 và Công an thị xã Sơn Tây thuộc Công an thành phố Hà Nội, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an thành phố Hà Nội khẩn trương củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu của vụ án, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật chứng của vụ án và đối tượng đến Cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật.

 


Ý kiến bạn đọc