Nguyên công an viên xâm hại bé gái lĩnh án 15 tháng tù

09:43, 26/12/2015
|

HĐXX cho rằng, Nhiệm chưa gây tổn thương cho bé gái nhưng nguyên công an viên này có hành vi vi phạm pháp luật nên phải xử lý lý nghiêm.

Ngày 25/12, TAND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) tuyên Nguyễn Tấn Nhiệm (ngụ xã Châu Hưng A) 15 tháng tù vì tội Dâm ô đối với trẻ em. Bị cáo 23 tuổi này là nguyên công an viên xã Châu Hưng A.

Theo hồ sơ tố tụng, trưa 29/8, bé Như (11 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A) đi qua trụ sở xã hái ớt. Thấy nạn nhân đi một mình, Nhiệm nảy sinh ý đồ đen tối.

Nhiệm tại tòa. Ảnh: 
Nhiệm tại tòa. Ảnh: CTV.

Sau đó, bị cáo đã dùng vũ lực khống chế Như rồi đưa vào nhà vệ sinh để giở trò đồi bại. Bé gái kháng cự nên bị nghi can bóp cổ và dọa giết chết nếu nạn nhân nói cho người khác biết chuyện.

Vụ việc được gia đình nạn nhân phát hiện, báo cảnh sát địa phương. Làm việc với cơ quan điều tra, Nhiệm thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Tại tòa, Nhiệm tỏ ra ăn năn, xin được hưởng án treo. Theo HĐXX, dù bị cáo chưa gây tổn thương cho Như, nhưng hành vi này đáng lên án, nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải xử lý nghiêm.

 


Ý kiến bạn đọc