Lái xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn

06:45, 05/12/2015
|
(VnMedia)-  Lái xe biển xanh va liên tiếp vào hai xe máy của người đi đường ở quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà, Kon Tum.  Sau khi gây tai nạn, tài xế không chịu dừng lại mà nhấn ga tiếp tục chạy trốn hơn 30km thì bị bắt giữ...
 
Khoảng 18h ngày 4/12, xe ô tô biển kiểm soát 82A-0084 của Viện Kiểm sát huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) lưu thông trên quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh đã liên tiếp gây tai nạn giao thông làm nhiều người phải nhập viện. 
Chiếc xe hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn.
Chiếc xe hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn.

Thông tin ban đầu từ Công an thành phố Kon Tum cho biết, chiều cùng ngày một tổ tuần tra kiểm soát giao thông khi đang tuần tra dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà thì phát hiện chiếc xe ô tô biển xanh có nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó lực lượng tuần tra đuổi theo nhưng không kịp. 

Xe Viện kiểm sát liên tiếp gây tai nạn, tài xế bỏ trốn - ảnh 1
Xe Viện kiểm sát liên tiếp gây tai nạn, tài xế bỏ trốn hơn 30km.

Đến đoạn ngã ba Trung Tín, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, chiếc xe này đã tông vào xe mô tô biển số 82K1- 01902 do anh Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi, ngụ tại đường U Rê, phường Trường Chinh điều khiển chở anh Nguyễn Ngọc Khánh (25 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum). Vụ va chạm làm anh Tùng bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

Nạn nhân
Nạn nhân Đoàn Thị Thủy.
Xe Viện kiểm sát liên tiếp gây tai nạn, tài xế bỏ trốn - ảnh 3
Nạn nhân Nguyễn Văn Tùng

Đến đoạn khu vực bến xe liên tỉnh Kon Tum, chiếc 'xe điên' này tiếp tục tông vào xe mô tô biển số 82K1- 01374 do chị Đoàn Thị Thủy (23 tuổi, ngụ tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) điều khiển, chở theo chị Phan Thị Thu Hường (24 tuổi, ngụ tại xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà), hậu quả cả hai bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. 

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi bị nổ lốp trước, đầu xe bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ trốn vào một nhà dân.  

Nan nhân
Nạn nhân Phan Thị Thu Hương.

Đến 19g hôm nay, chiếc 'xe điên' này đã được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum dùng xe cẩu đưa về trụ sở cơ quan Công an thành phố Kon Tum để phục vụ công tác điều tra  khi đang nằm trong một con hẻm, thuộc đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.

Một CSGT trực tiếp truy đuổi chiếc xe công vụ cho biết, khoảng 15h35, xe tuần tra của CSGT Công an tỉnh Kon Tum trên đường đi làm nhiệm vụ, về đến quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) thì bất ngờ thấy phía trước xe công vụ chạy với tốc độ cực lớn từ Đắk Hà về Kon Tum.

Xe này lảo đảo rồi tông liên tiếp vào hai xe máy của người đi đường ở quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà.

Hiện trường một xe máy bị xe điên tông tại Đắk Hà.
Hiện trường một xe máy bị xe điên tông tại Đắk Hà.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không chịu dừng lại mà nhấn ga tiếp tục chạy trốn. CSGT lập tức truy đuổi và báo cho Công an Kon Tum để phối hợp, đón lõng.

Chạy được khoảng 30 km về đến đầu TP Kon Tum, tài xế điều khiển chiếc xe công vụ tiếp tục vượt đèn đỏ, lao vào nhiều xe của người dân. Gây ra thêm hai vụ tai nạn nhưng anh này không chịu dừng lại mà chạy lòng vòng trong các đường hẻm.

Thấy chiếc xe có nhiều biển hiện bất thường, người dân và công an tiếp tục truy đuổi. Tới trước số nhà 212/12 Phan Đình Phùng, tài xế bất ngờ cho xe dừng lại rồi mở cửa chạy vào ngôi nhà này. Sau đó cửa nhà được khoá chặt.

Chiếc xe điên dừng lại trước ngôi nhà ở đường Phan Đình Phùng.
Chiếc xe điên dừng lại trước ngôi nhà ở đường Phan Đình Phùng.

Lúc 18h21, đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng CSGT Công an Kon Tum thông tin, chiếc xe công vụ gây tai nạn liên hoàn và bỏ chạy là xe của Viện KSND huyện Tu Mơ Rông. Tới lúc dừng lại, chiếc xe này đã gây ra bốn vụ tai nạn.


Ý kiến bạn đọc