"Ngáo đá", đốt rụi ô tô vì xe đi chậm

13:11, 09/11/2015
|

Thanh niên "ngáo đá" dùng vũ lực ép tài xế chở mình đi và đốt cháy rụi chiếc xe ô tô vì... chạy chậm.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Vào khoảng 3h ngày 9/11 tại Km 337, QL1A đoạn qua địa phận xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xảy ra một vụ cháy xe ô tô 5 chỗ ngồi.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô bị bốc cháy trơ khung mang BKS 29A-116.87 do ông Đào Minh Trị (SN 1968, trú tại Tiểu Khu 3, Thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Nam – Bắc. Trước khi xảy ra vụ cháy, trên xe có chở một hành khách tên là Hoàng Văn Cường (SN 1991), trú tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Công an huyện Quảng Xương cho biết, đối tượng Hoàng Văn Cường nghi bị “ngáo đá” đã dùng vũ lực ép ông Đào Minh Trị chở mình từ Tĩnh Gia đi TP Thanh Hóa. Khi lưu thông trên đường thì Hoàng Văn Cường yêu cầu cho xe chạy với tốc độ cao, tuy nhiên bị anh Trị từ chối. Khi đi đến Km 337, lái xe Đào Minh Trị cho xe dừng vào lề đường rồi rút khóa xe đi ra ngoài.

Lúc này, trong xe, Hoàng Minh Cường đã châm lửa đốt ghế phụ rồi bỏ chạy. Ngọn lửa ngày sau đó bốc cháy dữ dội, thiêu rụi chiếc xe, Do thời điểm xảy ra vụ cháy vào lúc rạng sáng nên việc cứu hỏa gặp khó khăn, tài xế chỉ biết lặng người nhìn chiếc xe cháy trơ khung.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận thông tin và lấy lời khai các nhân chứng và tài xế.

Hiện vụ việc này đang được Cơ quan CSĐT huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.

 


Ý kiến bạn đọc