Lừa thiếu nữ đi tắm sau khi "vui vẻ" để trộm đồ

12:43, 02/11/2015
|

 (VnMedia) - Tùng khai nhận thường xuyên lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và làm quen với các thiếu nữ ngoại tỉnh tại Hà Nội. Sau khi chiếm được tình cảm, Tùng rủ nạn nhân đi nhà nghỉ để "tâm sự" nhưng mang mục đích trộm đồ.

Chân dung kẻ lợi dụng thiếu nữ tắm trong nhà nghỉ, chôm đồ rồi mất hút.
Chân dung kẻ lợi dụng thiếu nữ tắm trong nhà nghỉ, chôm đồ rồi mất hút. (Ảnh: VnExpress)

Ngày 1/11, Công an Q. Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ Cáp Trọng Tùng (28 tuổi, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo, Chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận thường xuyên lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và làm quen với các thiếu nữ ngoại tỉnh tại Hà Nội. Theo Tùng, các cô gái này sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên dễ bị dụ dỗ. Sau khi chiếm được tình cảm, Tùng rủ nạn nhân đi nhà nghỉ để "tâm sự" nhưng mang mục đích trộm đồ.

Tại nhà nghỉ, khi nạn nhân đi tắm, Tùng đã lấy trộm giấy tờ xe máy rồi mất hút. Tính tới thời điểm bị bắt, Tùng đã lừa 3 nạn nhân, chiếm đoạt 3 xe máy Honda Vision. Lý giải việc chỉ lừa loại xe máy trên, Tùng cho rằng ở quê (Bắc Giang) dễ tiêu thụ loại xe này.

Cuối tháng 10, Tùng bị bắt giữ tại thôn Đồng Lều (Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang). Hiện, cơ quan chức năng đề nghị các bị hại tới trụ sở trình báo để giải quyết vụ việc.

(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc