Khởi tố lái xe SantaFe gây tai nạn liên hoàn

08:40, 23/11/2015
|

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vừa đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Quang Tuấn (SN 1983, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 202 - Bộ luật Hình sự.

H iện trường vụ tai nạn 

Vào tối 13/11, tại khu vực đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng - Mễ Trì xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe ô tô Hyundai SantaFe BKS: 30A-585.65 gây ra khiến chị Phạm Thị Minh Hương (29 tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm) tử vong. 

Sau khi đưa người bị nạn đi cấp cứu, Trần Quang Tuấn đã đến trình diện tại cơ quan công an, khai báo toàn bộ sự việc. Theo đó, trong khi điều khiển xe từ Đông Anh về đường Phạm Hùng, xe của Tuấn có va chạm với xe của anh Trần Ngọc Bình. Khi về đến khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ - Mễ Trì, anh Bình đến gõ vào cửa kính yêu cầu Tuấn xuống giải quyết việc va quệt với xe của mình nhưng Tuấn không xuống.

Anh Bình liền nhảy lên nắp capo để ngăn cản không cho Tuấn bỏ đi, đúng lúc này Tuấn cho xe di chuyển theo hướng từ Phạm Hùng rẽ vào đường Dương Đình Nghệ. Do bị anh Trần Ngọc Bình che khuất tầm nhìn, Tuấn đã hoảng loạn đạp nhầm chân phanh thành chân ga, dẫn tới việc gây tai nạn liên tiếp. Ngoài nạn nhân tử vong, xe do Tuấn điều khiển còn đâm vào chiếc xe Kia Sportage BKS 30Z- 8829 do anh Đỗ Ngọc Thanh điều khiển gây hư hại nặng.


Ý kiến bạn đọc