Liên tiếp bắt giữ các vụ buôn bán ma túy qua biên giới

12:34, 22/10/2015
|

(VnMedia)- Trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép ma túy qua các khu vực cửa khẩu biên giới.

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh phân loại, bắt giữ 2 vụ việc có dấu hiệu tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với số lượng lớn.

Theo đó, hồi 6 giờ 30 phút ngày 15/10/2015 tại khu vực biên giới Vàng Lầy, thuộc Khu 4, phường Trần Phú, Tổ tuần tra Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Cường (sinh năm 1963, trú tại phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi vận chuyển 2 túi nilon (kích thước mỗi túi 7,5x16cm) đều chứa chất tinh thể màu trắng, có trọng lượng khoảng 100 gam từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua đấu tranh ban đầu, Cường khai nhận nguồn gốc ma tuý là của đối tượng người Trung Quốc tên A Voòng (bạn của Cường) cho Cường đem về Việt Nam để sử dụng.

Lĩnh
Đối tượng Lê Thế Lĩnh cùng tang vật của vụ án

Cùng ngày 15/10, vào hồi 21 giờ 15 phút, tại khu vực biên giới Km1 phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Tổ tuần tra Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Thế Lĩnh (sinh năm 1987, trú tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) có hành vi vận chuyển 02 túi nilon (kích thước mỗi túi 13x17cm) đều chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), có trọng lượng khoảng 1kg từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua đấu tranh ban đầu, Lĩnh khai nhận vận chuyển thuê ma tuý qua biên giới cho đối tượng tên Hùng với tiền công 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Xét thấy 2 vụ việc trên đều có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với số lượng ma túy lớn, qua phân loại, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã thống nhất tạm giữ hình sự đối với Trần Cường và Lê Thế Lĩnh để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 1/10/2015, tại quốc lộ 1A xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, các trinh sát Phòng PC47 Công an Lạng Sơn tổ chức mật phục bắt giữ được đối tượng trong đường dây ma túy khủng trên là Lục Văn Thượng (SN 1972 thường trú tại thôn Còn Khoang, Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn) theo quyết định truy nã số 13 ngày 23/9/2015 của Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an. Tạm giữ 1 xe ô tô. Đối tượng Lục Văn Thượng cùng với Vi Văn Tuấn đã từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản công dân. Ngày 2/10, PC47 Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng cho Cục C47 Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền .

Hồi 16h ngày 11/10/2015, tại nhà của đối tượng Hoàng Văn Hảo (SN 1972 ở thôn Chè Lân, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Công an huyện đã bắt giữ Hoàng Văn Hảo và Hứa Văn Trường (SN 1982 trú tại thôn Bản Dọn, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc). Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 túi ni lon chứa 0,078 gam heroin; 5 điện thoại di động; 2 xe mô tô. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an huyện Cao Lộc đã bắt khắm xét khẩn cấp đối tượng Hứa Văn Đường (SN 1985 trú tại thôn Nậm Tà, xã Lộc Lộc Yên, huyện Cao Lộc).

Qua điều tra xác định ba đối tượng trên liên kết câu móc với nhau để hoạt động mua bán trái phép ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đối tượng Trường, Đường tìm mua hàng từ Trung Quốc về, đối tượng Hảo có trách nhiệm tìm mối tiêu thụ.

Ngày 14/10/2015, Công an huyện cao Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ba đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Cũng tại Lạng Sơn vào ngày 4/9/2015, PC47 Công an Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây là Vi Văn Tuấn (SN 1969 trú tại Thâm Mò, Phú Xá, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Huỳnh Thị Thu (SN 1972 trú tại Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tạm giữ 40 triệu đồng, 1 xe ô tô.

Tại Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bắt 2 đối tượng, thu giữ 5 bánh cần sa, trọng lượng 5kg.

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh, đầu tháng 9/2015, lực lượng trinh sát BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy (cần sa và hê-rô-in) từ lào về Việt Nam, do đối tượng Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1987, ở Sơn Dương, Tuyên Quang cầm đầu.

Các đối tượng thường xuyên xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang thị trấn Lạc Xao (Lào), mua gom ma túy rồi vận chuyển về tuyến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

đối tượng
Hai đối tượng bị bắt giữ và tang vật của vụ án.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã lập chuyên án mang bí số 468L để đấu tranh. Lực lượng đấu tranh gồm BĐBP Hà Tĩnh, BĐBP Quảng Trị và BĐBP Thừa Thiên - Huế.

Ngày 11/10/2015, Trinh sát Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các đối tượng xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sang Lào để vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ ngày 12/10/2015, tại Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã tiến hành phá án, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển cần sa gồm: Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1987, ở Sơn Dương, Tuyên Quang và Trương Thị Nguyệt, sinh năm 1970, trú tại Phường Thuận Lộc, TP Huế. Tang vật thu giữ 5 bánh cần sa (có trọng lượng 5 kg).

Hiện vụ việc đang được BĐBP Hà Tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao người và tang vật cho BĐBP Thừa Thiên - Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc