Thaco tặng xe buýt 34 chỗ cho Trung tâm bảo tồn dân ca xứ Nghệ

16:36, 05/12/2016
|

(VnMedia) Ngày 3/12, Thaco đã trao tặng cho Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ một xe Thaco Bus 34 

Cụ thể, tối ngày 3/12/2016, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Nhà hát dân ca Nghệ An đã tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày UNESCO công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An cùng nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh. 

Ông Trần Bá Dương thực hiện nghi thức bàn giao xe cho bà Nguyễn Thị Hồng Lựu
Ông Trần Bá Dương thực hiện nghi thức bàn giao xe cho bà Nguyễn Thị Hồng Lựu

Với mong muốn góp phần vào việc bảo tồn và phát triển văn hóa đất nước, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, đã quyết định trao tặng cho Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ một xe Thaco Bus 34 chỗ nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật đắc sắc ví, giặm được thế giới vinh danh. Ông Trần Bá Dương Chủ tịch hội đồng quản trị THACO đã đại diện công ty bàn giao xe cho bà Nguyễn Thị Hồng Lựu - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản xứ Nghệ.

Xe Thaco Bus 34 chỗ
Xe Thaco Bus 34 chỗ

Xe Thaco TB82S có chiều dài 8,2m, từ 29 - 34 ghế, là dòng xe bus có khung gầm hoàn toàn mới. Xe trang bị động cơ Weichai (công nghệ Áo), phun nhiên liệu điện tử tiêu chuẩn Euro III.

Đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường thuộc phân khúc này có động cơ đặt phía sau, hầm hành lý bố trí ở giữa với kích thước và sức chứa lớn. Hệ thống treo Komman 6 bầu hơi giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình phức tạp, đáp ứng tiêu chuẩn xe bus cao cấp phục vụ khách du lịch, lữ hành.
 
Thay mặt Trung tâm, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự quan tâm của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nói riêng và các doanh nghiệp nói chung khác trong việc bảo tồn, phát huy dân ca xứ Nghệ. Đây chính là động lực để Trung tâm tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát triển để đưa ví, giặm ngày càng đến gần hơn với công chúng trong cả nước.
 
Phượng Nguyễn
 

Ý kiến bạn đọc