2 xe mới tại Việt Nam khuấy động Hàn Quốc

22:17, 14/07/2016
|

(VnMedia)- Cả 2 mẫu xe ra mắt tại Việt Nam trong tháng 7 là Hyundai Elantra 2016 và Ssangyong Tivoli 2016 đều tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2016 tại quê hương Hàn Quốc.

Theo báo cáo mới nhất, doanh số bán ô tô của các thương hiệu nội địa Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 11% lên 812.266 xe ô tô các loại. Dù vẫn dẫn đầu thị trường nhưng thị phần của Hyundai giảm xuống 43,2% (cùng kỳ 45,9%) do doanh số của thương hiệu này chỉ tăng 4%. Trong khi đó, dù Kia tăng được 14% với 34,1% thị phần nhưng mức tăng ấn tượng nhất trong nửa đầu năm lại thuộc về GM Hàn Quốc và Renault Samsung với mức tăng tương ứng 22% và 26%.
 

Ssangyong Tivoli sẽ chính thức xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 7 này
Ssangyong Tivoli 2016 sẽ chính thức xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 7 này

Xét theo các mẫu xe, mẫu xe tải nhỏ Hyundai Porter vẫn là xe bán chạy nhất với doanh số tăng 6% lên gần 55.000 xe. Đứng thứ 2 là Hyundai Avante (còn gọi là Elantra) với mức tăng tới 76% trong tháng qua. Đây là mẫu xe sẽ được Hyundai Thành Công ra mắt trong tuần tới tại Việt Nam.

Dù quán quân cả năm 2015 nhưng Hyundai Sonata bất ngờ giảm 11% với doanh số thấp hơn vị trí đầu tiên tới hơn 10.000 xe. Đáng chú ý, Kia Sorento có được mức tăng tới 13% trong nửa đầu năm 2016 để leo lên vị trí thứ 4, vượt qua người anh em cùng tập đoàn là Hyundai Santa Fe (tăng 9%) trong cuộc đua giành vị trí xe SUV số 1 tại Hàn Quốc năm 2016.

Ở phân khúc xe nhỏ, Chevrolet Spark bỏ xa Kia Morning nhờ sự xuất hiện của thế hệ mới giúp doanh số tăng vọt 57%, trong khi đối thủ nhà Kia lại giảm tới 18%. Các thương hiệu Kia khác tăng trưởng ấn tượng là K7 tăng 3 lần lên vị trí thứ 12, trong khi Kia Sportage tăng 61% lên thứ 14.

Đặc biệt, một mẫu xe khác sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 7 này là Ssangyong Tivoli 2016 tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Hàn Quốc. Sau hơn 1 năm ra mắt rất thành công tại thị trường nội địa, Ssangyong Tivoli 2016 vẫn khuấy động thị trường bằng sự hút khách của phiên bản 7 chỗ XLV.
 

Hyundai Elantra 2016
Hyundai Elantra 2016 vừa ra mắt tại Việt Nam

Nhờ sự tăng vọt với mức kỷ lục liên tiếp của riêng mình trong 3 tháng qua với doanh số từ hơn 5.300 đến hơn 5.700 xe/tháng, Ssangyong Tivoli 2016 là mẫu xe Ssangyong đầu tiên lọt vào top 10 xe bán chạy nhất Hàn Quốc (tháng 5) trong suốt 12 năm qua kể từ khi các mẫu xe Rexton và Musso SUT làm được điều tương tự năm 2004. Tính chung 6 tháng, Ssangyong Tivoli 2016 đứng ở vị trí thứ 13 nhưng tràn đầy hy vọng tạo ra bất ngờ và lọt vào top 10 trong cả năm 2016.

Ấn tượng hơn, Samsung SM6 (hay Renault Talisman tại thị trường ngoài Hàn Quốc) gây bão với việc trở thành mẫu xe đầu tiên của liên doanh Renault Samsung lọt vào top 10 xe bán chạy nhất trong 5 năm qua hồi tháng 3 vừa qua (với vị trí thứ 8). Chưa dừng lại ở đó, Samsung SM6 còn leo lên vị trí thứ 6 trong danh sách xe bán chạy nhất Hàn Quốc các tháng 5 và 6 vừa qua, trong đó mức kỷ lục đạt được tháng 5 là 7.900 xe.

Hải Phong


Ý kiến bạn đọc