Singapore: Toyota đòi lại vị trí quán quân từ Honda

23:54, 23/06/2016
|

(VnMedia)- Sự bùng nổ của tháng 5 giúp Toyota không chỉ vượt mặt Honda để leo lên vị trí quán quân của tháng 5 mà cả của 5 tháng đầu năm 2016.

Theo số liệu thống kê mới, thị trường ô tô Singapore tháng 5 vừa qua tiếp tục tăng tới 79% so với cùng kỳ năm ngoái, với 8.212 xe các loại được bán ra. Tính chung 5 tháng đầu năm, Singapore tiêu thụ 35.312 xe, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota-Corolla.jpg
Toyota trở lại dẫn đầu tại Singapore

Sau hai tháng bất ngờ tạo ra kỷ lục khi vượt Toyota để dẫn đầu thị trường, Honda đã phải nhường vị trí số 1 cho thương hiệu xe bán chạy nhất thế giới. Tháng qua, Toyota bán 1.917 xe (gồm cả Lexus), tăng 122% so với cùng kỳ, trong khi Honda thậm chí tăng ấn tượng hơn, tới 280% với 1.685 xe bán ra nhưng vẫn về vị trí thứ 2 do điểm xuất phát cùng kỳ của Toyota cao hơn.

Các thương hiệu khác trong top 5 gồm Nisan tăng 44% lên 742 xe; Mazda tăng 52% lên 697 xe; Mercedes tăng 4% lên 552 xe.

Tính chung 5 tháng, Toyota trở lại dẫn đầu với hơn 7.500 xe, tăng 111% so với cùng kỳ, trong khi Honda tăng tới 282% lên gần 7.200 xe. 3 thương hiệu tiếp theo vẫn là Nissan, Mazda và Merdes với mức doanh số tương ứng gần 3.200 xe, gần 2.900 xe và hơn 2.800 xe.

 Anh Vũ


Ý kiến bạn đọc