Khách đi máy bay tăng vọt, Jetstar lãi 267 triệu năm 2015

14:31, 20/04/2016
|

(VnMedia)- Trong năm 2015 và quý I/2016, lượng khách đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh do giá vé hấp dẫn. Đặc biệt sau nhiều năm liên tục thua lỗ, Jetstar đã lãi được 267 triệu đồng năm 2015.

Tại cuộc họp báo về giá trị mới cho hội viên Bông Sen Vàng sáng 20/4, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Jetstar Pacific đều cho biết, năm 2015 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử từ khi thành lập năm 2008, Jetstar Pacific thoát khỏi cảnh thua lỗ và có lãi, dù mức khiêm tốn 267 triệu đồng. Trong năm qua, Jetstar đã thực hiện trên 25.000 chuyến bay (tăng 55%) với hơn 3,85 triệu lượt khách (tăng 51% so với năm 2014).

Cũng theo ông Hà, do mặt bằng giá xăng dầu giảm khoảng 7,5-8% so với cùng kỳ năm 2015 nên hiện giá vé bình quân của Jetstar Pacific giảm khoảng 22% so với cùng kỳ.

Jetstar Pacific
Lượng khách bay với Jetstar Pacific tăng gấp rưỡi năm 2015

Làm rõ hơn vấn đề này, ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho hay, do giá xăng dầu giảm nên các hãng hàng không giảm giá vé nhưng có cơ hội tăng tỷ trọng giá vé rẻ, khiến cơ hội đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao.

Dẫn chứng về điều này, ông Thành cho biết, từ cuối năm 2015 đến nay, chưa bao giờ các hãng hàng không lại ồ ạt tung ra các chương trình khuyến mại lớn như vậy, giúp lượng khách bay nội địa trong quý I/2016 của Vietnam Airlines tăng tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông lệ, thị trường hàng không rất tốt thì cũng chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 2 lần mức tăng GDP, tức là khoảng 13%. Do đó, phần hơn 20% tăng còn lại do sự nhạy cảm về giá khi giá vé bình quân của Vietnam Airlines giảm khoảng 15% (nghĩa là giá giảm 1 phần thì lượng khách đi lại sẽ tăng phần lớn hơn).


Ý kiến bạn đọc