Hyundai-Kia vẫn độc chiếm tại Hàn Quốc

08:34, 19/12/2015
|

(VnMedia)- Hai thương hiệu cùng tập đoàn Hyundai và Kia đang chiếm gần 70% thị phần ô tô Hàn Quốc với hơn 110.000 xe bán ra trong tháng 11 và hơn 1,1 triệu xe kể từ đầu năm đến nay.

Thị trường xe mới Hàn Quốc tăng trưởng tốt trong tháng 11/2015, với mức tăng 15% so với cùng kỳ, lên 164.702 xe được đăng ký. Tính chung 11 tháng, thị trường này tiêu thụ 1,624 triệu xe các loại.

Tính theo thương hiệu, Hyundai vẫn dẫn đầu tháng 11 và 11 tháng đầu năm với doanh số tương ứng trên 65.000 xe và trên 632.000 xe, thị phần tương ứng là 40% và 39%. Bám sát là người em cùng tập đoàn Kia với 50.000 xe tháng 11 và 474.000 xe 11 tháng, thị phần tương ứng 30% và 29%. Như vậy, chỉ riêng tập đoàn Hyundai – Kia đã chiếm tới gần 70% thị phần ô tô Hàn Quốc.

Hyundai Sonata trở lại dẫn đầu thị trường Hàn Quốc
Hyundai Sonata trở lại dẫn đầu thị trường Hàn Quốc

Ở phần còn lại, GM Hàn Quốc có được gần 9% thị phần, Renault Samsung và Ssangyong chiếm từ 4-5% trong 11 tháng đầu năm nay. Các vị trí tiếp theo trong top 10, ngoài Volkswagen và Ford là các thương hiệu xe sang BMW, Audi, Mercedes-Benz.

Các thương hiệu xe Nhật như Toyota, Honda, Nissan có doanh số khiêm tốn 400-600 xe mỗi tháng, chiếm 0,3-0,4% thị phần. Thậm chí các tên tuổi khác như Mazda, Mitsubishi, Isuzu…còn không hiện diện.

Top 10 thương hiệu xe bán chạy nhất Hàn Quốc
Top 10 thương hiệu xe bán chạy nhất Hàn Quốc

Tính theo mẫu xe, Hyundai và Kia cũng gần như độc chiếm top 10 xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 11 và 11 tháng năm 2015. Sau 3 tháng để Avante vượt mặt, Sonata đã trở lại dẫn đầu trong tháng 11 với hơn 10.000 xe bán ra, dù chỉ vượt trên đối thủ vẻn vẹn khoảng 200 xe.

Tháng qua, Santa Fe đứng ở vị trí thứ 3 với gần 9.000 xe bán ra, Kia Morning thứ 5 với hơn 8.200 xe. Các mẫu xe Kia còn lại trong top 10 là Sportage, Sorento, K5 và Carnival với doanh số 6.000 -7.000 xe.

Top 20 mẫu xe nội địa bán chạy nhất
Top 20 mẫu xe nội địa bán chạy nhất

Trong số các mẫu xe nguồn gốc ngoài Hàn Quốc, E-class được chuộng nhất với hơn 1.500 xe trong tháng 11 và hơn 17.000 xe trong 11 tháng, kế đến là hai đối thủ xe sang khác cùng phân khúc BMW 5 series và Audi A6. S-Class vẫn là hiện tượng của hãng xe sang Đức khi chiếm vị trí thứ 4 trong 11 tháng với gần 10.000 xe bán ra.

Trong số 140 mẫu xe nước ngoài, các mẫu siêu xe Ferrari, Lamborghini…không có chỗ đứng. Bù lại, người Hàn Quốc lại đặc biệt chuộng các xe siêu sang tới từ Anh như Rolls-Royce, Bentley, trong khi các mẫu xe sang rất đa dạng của đầy đủ các thương hiệu xe sang trên thế giới.


Ý kiến bạn đọc