Toyota độc chiếm top 5 tại Philippines

09:28, 26/09/2015
|

(VnMedia)- Tương tự như tại Việt Nam, thương hiệu ô tô Toyota ‘thần thánh’ hiện diện tại Philippines khi top 5 xe bán chạy nhất tại thị trường này trong tháng 7 vừa qua đều là xe Toyota.

Số liệu thống kê mới được công bố cho biết, trong tháng 7 vừa qua, thị trường ô tô Philippines có mức tăng trưởng nhẹ 5% lên 24.854 chiếc, nâng tổng doanh số 7 tháng đầu năm lên 179.437 chiếc, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

  Toyota Wigo


Đây là mức doanh số cao hơn thị trường Việt Nam trong cùng giai đoạn (20.349 chiếc trong tháng 7 và 123.841 chiếc trong 7 tháng) nhưng lại có mức tăng trưởng thấp hơn khá nhiều (Việt Nam tăng tương ứng 61% và 59% so với cùng kỳ). Nếu duy trì được đà tăng trưởng này, quy mô thị trường ô tô mới Việt Nam hoàn toàn có thể vượt Philippines trong 1-2 năm tới.

Tháng 7 vừa qua, top 5 xe bán chạy nhất tại Philippines đều là Toyota, trong đó Vios dẫn đầu với hơn 3.100 chiếc bán ra, nâng tổng doanh số 7 tháng lên hơn 20.000 chiếc, vững vàng ở vị trí số 1 và gần gấp đôi doanh số của các mẫu xe Fortuner, Innova ở vị trí thứ hai, thứ ba. Điều này có phần khác với Việt Nam, khi Vios cũng dẫn đầu nhưng chỉ đạt hơn 7.500 chiếc trong cùng giai đoạn và không có sự áp đảo so với mẫu xe thứ hai là Innova (gần 5.500 chiếc), Fortuner (gần 5.400 chiếc).

Ảnh minh họa

  Top 20 mẫu xe bán chạy nhất Philippines trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm.


Hai mẫu xe khác nằm trong top 5 của tháng 7 là xe minibus Toyota Hiace và  xe nhỏ Toyota Wigo với doanh số hơn 1.400 và hơn 1.200 chiếc. Chung cuộc 7 tháng, Hiace ở vị trí thứ 4 với gần 10.000 chiếc bán ra, trong khi Wigo ở vị trí thứ 6 với gần 7.500 chiếc, xếp sau 9.000 chiếc của Mitsubishi Montero Sport.

Các mẫu xe còn lại trong top 10 tháng 7 là Mitsubishi Mirage G4, Isuz MU-X, Ford EcoSport và Toyota Avanza. Trong đó, ngoại trừ Avanza, 3 mẫu xe còn lại nằm ở 3 vị trí cuối của top 10 trong 7 tháng đầu năm. Mặc dù có được vị trí thứ 7 trong 7 tháng nhưng xe bán tải Ranger tháng 7 tụt xuống vị trí thứ 12 với doanh số bán hơn 700 chiếc.

Ảnh minh họa

  Lexus NX gây ấn tượng mạnh tại Đông Nam Á


Khác với cuộc cạnh tranh khá quyết liệt giữa xe Hàn – xe Nhật tại Việt Nam, các mẫu xe Nhật, chủ yếu là Toyota, độc tôn tại Philippines nên các thương hiệu Kia, Hyundai, Ford và ngay cả Mazda, Honda cũng có doanh số khá khiêm tốn.

Một trong những mẫu xe sang gây ấn tượng mạnh nhất lại Philippines là mẫu xe crossover cỡ nhỏ Lexus NX với doanh số 12 chiếc trong tháng 7 và 120 chiếc trong 7 tháng đầu năm nay. Đây là mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua và cũng đang góp phần khiến thị trường xe sang nóng bỏng hơn nhờ sự đột phá về thiết kế, cùng tiện nghi, khả năng vận hành và an toàn.


Công Thường

Ý kiến bạn đọc