Mazda CX-3: Xe SUV nhỏ tiết kiệm xăng nhất tại Mỹ

09:39, 24/06/2015
|

(VnMedia)- Cơ quan bản vệ môi trường Mỹ (EPA) vừa công bố mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe Mazda CX-3 là 6,7 lít /100 km đường cao tốc, mức tiết kiệm nhất trong phân khúc thể thao đa dụng hạng B tại nước này.

Cụ thể, theo thử nghiệm của EPA, Mazda CX-3 phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước với động cơ 2,0 lít Skyactiv-G, phun nhiên liệu trực tiếp, 4 xi lanh, đi cùng hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, có mức tiêu hao nhiên liệu 8,1 lít/100 km khi đi trong thành phố và 6,7 lít/100 km trên đường cao tốc. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng nhất so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V, Nissan Juke…

Ảnh minh họa

Mazda CX-3 có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất phân khúc


Trong khi đó, Honda HR-V với động cơ 1,8 lít, hộp số tự động vô cấp CVT có mức tiêu hao 8,4 lít khi lưu thông trong nội đô và tương đương với Mazda CX-3 khi chạy trên đường cao tốc. Về phần mình, Nissan Juke sử dụng động cơ 1,6 lít DIG-T có cùng mức tiêu hao với Honda HR-V khi chạy trong phố, nhưng lại tốn xăng hơn khi chạy trên cao tốc (6,9 lít/100 km).

Ở phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mức tiêu hao nhiên liệu của Mazda CX-3 và Honda HR-V là tốt như nhau, với 8,7 lít/100 km đường nội đô và 7,4 lít/100 km đường cao tốc. Nissan Juke cũng có bản dẫn động bốn bánh nhưng chỉ đi với hộp số vô cấp CVT, mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn, với 9,0 lít/100 km đường nội đô và 7,6 lít/100 km đường cao tốc.


Công Thường - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc