Toyota Camry - xe du lịch bán chạy nhất tại Mỹ

07:51, 05/05/2015
|

(VnMedia)- Với hơn 134.000 chiếc được bán ra trong 4 tháng đầu năm 2015, Toyota Camry vẫn là mẫu xe du lịch được ưa chuộng nhất tại Mỹ. Honda Accord, Honda Civic cùng lọt vào top 5 xe bán chạy nhất.

* Tháng 4, GM vẫn dẫn đầu thị trường ô tô Mỹ

Theo số liệu vừa được công bố, trong tháng 4/2015, toàn bộ thị trường Mỹ bán ra 1.455.242 chiếc ô tô các loại (không bao gồm xe tải nặng, xe chuyên dụng), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, thị trường nước này tiêu thụ 5.411.707 chiếc ô tô các loại, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Dẫn đầu top 10 xe du lịch bán chạy nhất thị trường, Camry đạt doanh số hơn 34.000 chiếc trong tháng 4 và hơn 134.000 chiếc trong 4 tháng đầu năm 2015. Đàn em của Camry là Corolla đạt doanh số 32.000 chiếc trong tháng 4 và gần 123.000 chiếc trong 4 tháng đầu năm.

Ảnh minh họa

Toyota Camry có doanh số dẫn đầu xe du lịch

Đáng chú ý, hai mẫu xe đang gặp khó tại Việt Nam là Honda Civic và Honda Accord lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trong số những xe bán chạy nhất thị trường, với 28.000 và 27.000 chiếc bán ra trong tháng 4 vừa qua. Tính chung 4 tháng, Accord ở vị trí thứ 5 với 96.000  chiếc, trong khi Civic đứng thứ 6 với 95.000 chiếc.

Mặc dù chỉ đứng thứ 6 trong tháng 4 với hơn 22.000 chiếc nhưng mẫu sedan hạng D Nissan Altima (Teana) có được vị trí thứ 3 trong 4 tháng qua nhờ doanh số cộng dồn tới 109.000 chiếc. Đối thủ cùng phân khúc Ford Fusion (Mondeo) đứng thứ 5 trong tháng 4 với 25.000 chiếc và đứng thứ 4 trong 4 tháng với hơn 96.000 chiếc.

Một mẫu xe khác cũng đang chật vật tại Việt Nam là Ford Focus vừa đủ doanh số để lọt vào top 10 xe du lịch bán chạy nhất tại Mỹ tháng qua với hơn 18.000 chiếc. Tính chung 4 tháng, Focus có được vị trí thứ 9 với hơn 71.000 chiếc bán ra.

Ảnh minh họa

Top 10 xe bán chạy nhất theo từng chủng loại

Nếu tính chung toàn bộ các loại ô tô, xe bán tải vẫn thống trị thị trường Mỹ mà dẫn đầu là Ford F-series với hơn 240.000 chiếc trong 4 tháng qua; kế đến là Chevrolet Silverado với 173.000 chiếc, Ram pickup với 139.000 chiếc…Honda CR-V cũng có doanh số đáng mơ ước 102.000 chiếc trong 4 tháng qua, lọt vào top 4 xe tải nhẹ (light truck) theo cách gọi của thị trường Mỹ, chỉ chịu đứng sau 3 mẫu xe bán tải nêu trên, và top 7 toàn thị trường.


Phương Vũ - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc