Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4

06:30, 14/05/2015
|

(VnMedia)- Ngoại trừ Grand i10 được cho là mẫu xe bán chạy nhất thị trường nhưng không được công bố số liệu cụ thể, Vios vẫn là mẫu xe đắt hàng nhất tháng 4/2015 theo thống kê của VAMA.

* Lùm xùm chuyện 'đi-ở', ô tô vẫn đắt hàng
* Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất quý I/2015
* Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 2/2015

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4 vừa qua, toàn thị trường ô tô Việt Nam (gồm cả xe sản xuất lắp ráp và xe nhập khẩu nguyên chiếc) tiêu thụ 18.178 chiếc xe các loại, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ 25 liên tiếp, thị trường tăng so với cùng kỳ!. Tính chung 4 tháng đầu năm, doanh số bán của toàn thị trường đạt 66.885 chiếc ô tô các loại, tăng tới 62% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng mạnh của thị trường nhờ sự bùng nổ cả của xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp trong nước. Ở mảng xe nhập khẩu của doanh nghiệp ngoài VAMA, Hyundai Grand i10 vẫn được cho là mẫu xe có doanh số lớn nhất toàn thị trường, do Hyundai Thành Công nhập khẩu từ Ấn Độ.

Ảnh minh họa

Mazda3 - một trong những mẫu xe hút khách nhất thị trường

Về phần VAMA, Vios vẫn là mẫu xe chưa có đối thủ xét về doanh số ở thời điểm này. Với 1.009 chiếc bán ra trong tháng 4 và 4.262 chiếc trong 4 tháng đầu năm, Vios vẫn đứng đầu danh sách bán hàng chạy nhất thị trường.

Như thường lệ, hai mẫu xe Toyota khác cũng ‘mải miết’ tìm đối thủ xứng tầm là Fortuner và Innova đều có doanh số hơn 800 chiếc trong tháng 4 và cùng đạt gần 3.000 chiếc trong 4 tháng đầu năm nay.

Tháng 4 vừa qua chứng kiến sự bùng nổ trở lại của hai mẫu xe hút khách là xe bán tải Ranger và mẫu xe hạng C Altis, tăng tương ứng 1 và 2 bậc so với tháng trước để đứng ở vị trí 4 và 5 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Chiếm toàn bộ nửa sau trong top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường trong tháng qua là các sản phẩm do Trường Hải (Thaco) sản xuất, phân phối, trong đó có 3 mẫu xe Mazda và 2 mẫu xe Kia.

Ảnh minh họa

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 4 và 4 tháng đầu năm. nguồn VAMA

Như thường lệ, Morning vẫn là mẫu xe nhỏ được ưa chuộng nhất trong VAMA với doanh số tháng qua đạt hơn 500 chiếc và 4 tháng đạt gần 2.000 chiếc, vẫn lọt vào top 5 xe bán chạy nhất trong 4 tháng đầu năm. Trong khi đó, K3 cũng duy trì sức hút ấn tượng với hơn 300 chiếc trong tháng qua và hơn 1.400 chiếc tính từ đầu năm.

Về phần mình, Mazda3 vẫn gây sốt trên thị trường với doanh số trên dưới 500 chiếc liên tục trong thời gian gần đây, và đạt doanh số cộng dồn từ đầu năm hơn 1.700 chiếc, luôn sẵn sàng lật đổ các vị trí của Morning và Ranger (cùng hơn 1.900 chiếc).

Ngoại trừ sự ổn định của CX-5 với hơn 300 chiếc trong tháng qua và gần 1.400 chiếc từ đầu năm, xe bán tải BT-50 trở lại và đẩy Honda CR-V ra khỏi top 10 trong tháng 4, nhưng chưa đủ sức đẩy ra khỏi top 10 trong 4 tháng (kém gần 40 chiếc). Vì thế, top 10 xe bán chạy nhất 4 tháng đầu năm 2015 vẫn có 4 mẫu Toyota, 4 mẫu của Thaco (2 Kia, 2 Mazda), còn lại Ford và Honda mỗi thương hiệu có 1 mẫu.

Dù không lọt vào top 10 như đã có lần làm được nhưng EcoSport vẫn đáng khích lệ với 260 chiếc bán ra trong tháng qua và 1.157 chiếc trong 4 tháng đầu năm. Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt trong phân khúc xe bán tải, xe hạng C, hạng B thì thị trường SUV cỡ nhỏ do EcoSport đang tiên phong cũng hứa hẹn nhiều diễn biến thú vị trong thời gian tới, khi các đối thủ như Mazda CX-3, Honda HR-V có thể sẽ sớm về Việt Nam…


Hữu Thọ

Ý kiến bạn đọc