Tháng 4, GM vẫn dẫn đầu thị trường ô tô Mỹ

07:14, 02/05/2015
|

(VnMedia)- Nhu cầu ô tô tại thị trường ô tô lớn hàng đầu thế giới là Mỹ tiếp tục tăng gần 5% trong tháng 4 vừa qua để đạt doanh số hơn 1,4 triệu chiếc. 3 thương hiệu có doanh số lớn nhất tại đây là GM, Ford và Toyota.

Số liệu chính thức vừa được công bố cho biết, trong tháng 4/2015, toàn bộ thị trường Mỹ bán ra 1.455.242 chiếc ô tô các loại (không bao gồm xe tải nặng, xe chuyên dụng), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, thị trường Mỹ tiêu thụ 5.411.707 chiếc ô tô các loại, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Đứng đầu về doanh số tại Mỹ tháng qua vẫn là tập đoàn General Motors với 269.056 chiếc bán ra, tăng 5,9% so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng đạt 953.095 chiếc, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó thương hiệu Chevrolet chiếm hơn 2/3 với hơn 660.000 chiếc.

Ảnh minh họa

Toyota đứng đầu thế giới nhưng chỉ đứng thứ 3 tại Mỹ

Đứng thứ hai về doanh số vẫn là một thương hiệu xe Mỹ - Ford- với doanh số 221.652 chiếc trong tháng 4 (tăng 5,4%) và 813.552 chiếc trong 4 tháng đầu năm nay (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Đứng thứ 3 là Toyota (gồm các thương hiệu Lexus, Toyota, Scion) với 203.329 chiếc trong tháng qua (tăng 1,8%) và 778.949 chiếc trong 4 tháng qua (tăng 8,1% so với cùng kỳ).

Bám sát Toyota là tập đoàn Fiat Chrysler (gồm rất nhiều thương hiệu như Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Fiat, Jeep, Ferrari, Maseratti) với 190.264 chiếc, tăng 5,8% so với cùng kỳ; cộng dồn 4 tháng đạt 698.578 chiếc, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Các vị trí tiếp theo có doanh số lớn là Honda với hơn 130.000 chiếc, Hyundai – Kia với hơn 121.000 chiếc, Nissan với gần 110.000 chiếc.

Đáng chú ý, thị trường xe sang của Mỹ tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ doanh số: Mercedes của tập đoàn Daimler đạt gần 32.000 chiếc (tăng 13%) trong tháng qua và tổng doanh số 4 tháng tăng 9,6% lên hơn 115.000 chiếc. Đối thủ của Mercedes là BMW có mức tăng 6,9% trong tháng 4 và 8,1% trong 4 tháng, lên các con số tương ứng là gần 27.000 chiếc và hơn 97.000 chiếc.

Về phần mình, Audi tăng 7,5% trong tháng 4 và 11,9% trong 4 tháng, lên tương ứng gần 17.000 và gần 57.000 chiếc; thương hiệu Porsche cùng tập đoàn Volkswagen có mức tăng tới 28% trong tháng 4 và 17% trong 4 tháng, tương ứng lên hơn 5.200 chiếc và hơn 14.000 chiếc…


Phương Vũ - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc