Tháng 4, thị trường ô tô tiếp tục tăng mạnh

07:42, 14/05/2014
|

(VnMedia)- Với doanh số trên 11.000 chiếc, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 vừa qua đã có mức tăng tới 29% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ 13 liên tiếp tăng so với cùng kỳ.

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho biết, trong tháng 4/2014, tổng doanh số ô tô trên toàn thị trường (gồm cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp trong nước) đạt 11.344 chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ.

Nếu chỉ tính xe du lịch thì Toyota vẫn “vô đối” với 3.001 chiếc trong tháng qua, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các mẫu xe Fortuner, Vios 2014 và Innova có doanh số từ trên dưới 650 chiếc. Đặc biệt Vios 2014 mới chỉ ra mắt trung tuần tháng 3 vừa qua nhưng đã có hơn 1.000 chiếc được giao tới tay khách hàng, trong khi tổng đơn đặt hàng lên tới 3.200 chiếc chỉ sau chưa đầy 2 tháng.

Ảnh minh họa

Tháng 4, thị trường ô tô Việt Nam tăng 29% so với cùng kỳ

Tuy nhiên tính tổng các mẫu xe và thương hiệu thì Thaco (Trường Hải) lại tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng 4 và cả 4 tháng đầu năm, trong đó 3 tháng liên tiếp gần đây đều ở vị trí đứng đầu doanh số. Cụ thể tháng 4 vừa qua, Thaco bán được 3.526 chiếc các loại, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự tăng mạnh cả ở mảng xe tải và xe du lịch Kia, Mazda.

Đóng góp quan trọng vào mức tăng tới 66% so với cùng kỳ để đạt 947 chiếc trong tháng 4 vừa qua của thương hiệu xe Kia là Kia Morning với hơn 460 chiếc, Kia K3 đạt 240 chiếc, New Sorento với gần 120 chiếc…

Ảnh minh họa

Doanh số bán toàn thị trường tính theo xe tải và xe con. Nguồn VAMA

Trong khi đó, sự bùng nổ với mức tăng tới 173% so với cùng kỳ để đạt doanh số 615 chiếc trong tháng qua của thương hiệu xe Mazda lại có được nhờ mức tăng tới “chóng mặt” của dàn xe chiến lược, gồm CX5 (181 chiếc), Mazda3 (156 chiếc), BT-50 (138 chiếc)…

Tháng 4 vừa qua tiếp tục chứng kiến sự đột phá của thương hiệu xe Ford với doanh số 939 chiếc (tăng 37% so với cùng kỳ) – là mức doanh số kỷ lục theo tháng của thương hiệu xe Mỹ tại Việt Nam. Có thể nói, sự đột phá này của Ford dựa chủ yếu vào xe thương mại, với hai mẫu xe Transit và Ranger đã có tổng doanh số trên 600 chiếc.

Trong 3 mẫu xe mới theo chiến lược one Ford được phân phối tại Việt Nam thì xe bán tải Ranger thành công nhất, liên tục dẫn đầu phân khúc, với mức doanh số tháng qua đạt tới 351 chiếc. Tuy nhiên 2 mẫu xe còn lại có doanh số khiêm tốn, trong đó Fiesta đạt 106 chiếc, còn Focus chỉ vẻn vẹn 58 chiếc.

Ảnh minh họa

Tính tổng doanh số, Thaco với các thương hiệu Kia, Mazda...dẫn đầu
thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014


Khi một trong hai mẫu xe chủ lực về doanh số là City chịu sức ép rất lớn từ đối thủ Vios 2014 vừa ra mắt thì doanh số bán của Honda tại Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại nếu so với thương hiệu Mazda cùng tới từ quê hương Nhật Bản. Tuy vậy nếu so với cùng kỳ, Honda vẫn tăng tới 216% nhờ doanh số 531 chiếc, nhờ sự đắt hàng của CR-V với 276 chiếc, City chậm lại nhưng vẫn được 205 chiếc…


Ảnh minh họa

Doanh số bán theo nguồn gốc: Màu xanh là xe lắp ráp, màu nâu đỏ là xe nhập.
Nguồn VAMA


Tính chung 4 tháng qua, tổng doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 41.371 chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, lượng xe tải đạt 14.556 chiếc, tăng 24% so với cùng kỳ, trong khi xe con đạt 26.815 chiếc, tăng 48% so với cùng kỳ. Nếu tính theo nguồn gốc, doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 24%, trong khi xe nhập khẩu  tăng tới 98% so với cùng kỳ.

4 tháng đầu năm, Thaco bán được 10.794 chiếc xe các loại, tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam về doanh số, vượt qua Toyota với 10.428 chiếc. Ford vững vàng ở vị trí thứ 3 nhưng có mức cách biệt lớn, doanh số 3.360 chiếc, tăng 51% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Vios 2014 hút khách, gây sức ép lớn tới City


Một thông tin khá thú vị là sự chững lại của City và sự bùng nổ của các thương hiệu Mazda nêu trên đã giúp cho cả Honda và Mazda cùng đạt doanh số 2.274 chiếc trong 4 tháng qua. Tuy nhiên với dải sản phẩm rộng và nhiều mẫu xe mới vào cuối năm, Mazda có lợi thế lớn trong việc duy trì vị trí thứ 4 về doanh số trong VAMA và vị trí xe Nhật bán chạy thứ hai tại Việt Nam cuộc đua với Honda.

Ở mảng xe sang, Mercedes vẫn bán chạy với doanh số 682 chiếc trong 4 tháng qua, tăng 55% so với cùng kỳ. Hãng xe Đức kỳ vọng rất lớn vào thị trường khi công bố sẽ tung ra 18 mẫu xe mới trong năm 2014 này. Về phần mình, thương hiệu Lexus của Toyota đang chạy đà với doanh số khiêm tốn 95 chiếc. Bị áp giá tính thuế cao là một trong những nguyên nhân khiến Toyota đã phải dừng kinhdoanh một số mẫu xe Lexus tại Việt Nam.

* Dù thị trường 4 tháng đầu năm tăng trưởng tới 36% so với cùng kỳ nhưng VAMA vẫn dự báo khiêm tốn cho mức tăng chung của thị trường cả năm 2014 là 14% với con số 125.000 chiếc.


Hữu Thọ

Ý kiến bạn đọc