Cuba mở cửa thị trường ô tô sau 50 năm

07:33, 22/12/2013
|

(VnMedia)- Hơn 50 năm sau kể từ cuộc cách mạng năm 1959, Cuba đã chính thức mở cửa thị trường ô tô thông qua việc cho phép người dân tự do mua, bán các loại ô tô cũ, mới.

 

Theo quy định mới được giới thiệu 2 năm trước nhưng vừa được thông qua hôm 18/12 vừa qua, công dân Cuba có quyền mua xe cũ, xe đã qua sử dụng mà không cần bất kỳ giấy phép nào của chính quyền. Trước đó, người dân chỉ được tự do mua và bán những xe ô tô sản xuất trước cách mạng 1959 – những xe tới nay đã có tuổi đời tới hơn 50 năm, chủ yếu được sản xuất tại Mỹ và Liên Xô cũ, thuộc dạng cổ nhất thế giới. Một số đối tượng đặc biệt cũng có quyền mua xe nhập khẩu với giá thấp như bác sỹ, nhân viên ngoại giao đã từng làm việc ở nước ngoài nhưng sau đó, xe thường được bán lại với giá cao hơn gấp 4-5 lần giá mua.

 

Mặc dù mức thuế ô tô có thể vẫn cao, lên tới 100% do hệ thống giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu, nhưng ước tính có hàng chục nghìn công ty tư nhân nhỏ ở Cuba, người dân trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông…được hưởng lợi từ quy định mới.

Một số hình ảnh về ô tô tại Cuba:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Công Thường - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc