Quan chức Trung Quốc bị cấm dùng ô tô ngoại

07:08, 01/03/2013
|

(VnMedia)- Toàn bộ hơn 400 mẫu xe được mua bằng tiền ngân sách để phục vụ các quan chức chính quyền Trung Quốc là xe sản xuất trong nước, không có bất kỳ mẫu xe liên doanh nào.

 

Theo dự thảo quy định mới do Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc đang xây dựng, tất cả 412 mẫu xe dành cho quan chức Trung Quốc dùng đều là xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Những thương hiệu xe chiếm đại đa số là Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải, Tập đoàn ô tô Dongfeng, BYD, Huachen, Chery, Great Wall, Geely và JAC.


Ảnh minh họa

Một mẫu ô tô nội dành cho quan chức chính quyền Trung Quốc.

 

Một số chuyên gia công nghiệp ô tô cho rằng động thái mới của Chính phủ Trung Quốc nhằm giảm sự hỗ trợ đối với các thương hiệu ô tô nước ngoài, tăng hỗ trợ với xe trong nước để tiếp cận với người tiêu dùng.


Công Thường - carnews

Ý kiến bạn đọc