AutoExpo 2012: Nhạt nhòa

07:20, 22/06/2012
|

(VnMedia)- Thiếu hạt nhân là thương hiệu xe sang Audi lôi kéo cả khách tham quan và doanh nghiệp khác, đồng thời diễn ra trong bối cảnh thị trường ảm đạm, triển lãm AutoExpo 2012 (về phương tiện giao thông và công nghiệp phụ trợ) khai cuộc ngày 21/6 trở nên nhạt nhòa.

Sau 3 năm liên tiếp tham dự, Audi đã rút khỏi AutoExpo để hướng tới một sân chơi lớn hơn khi Triển lãm ô tô Việt Nam 2012 rộng cửa chào đón cả các nhà nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Sự thiếu vắng của Audi đã để lại khoảng trống quá lớn, làm mất đi cả những thương hiệu vệ tinh thường thấy tại triển lãm như BMW, Land Rover, Chrysler, Hyundai...

Ảnh minh họa

Nissan 370 Z - chiếc xe đắt giá nhất triển lãm

Cộng với sự sụt giảm trầm trọng của thị trường, AutoExpo 2012 chỉ có sự xuất hiện của một đại lý Nissan (Hà Đông) với 3 mẫu xe mới nhập khẩu Murano, Teana, 370Z; một thương hiệu xe Trung Quốc Geely ở vị trí trung tâm. Ngay cả thương hiệu "tích cực" trong những kỳ triển lãm gần đây là Zenus cũng chỉ lôi 2 chiếc xe đã qua sử dụng đầy bụi đường để lấp chỗ trống...

Ảnh minh họa

Hai chiếc xe đã đăng ký sử dụng, lấm lem bụi đường tạo thành gian hàng của Zenus

Thêm một vài nhà cung cấp linh kiện, đồ chơi và một số thương hiệu xe tải quen thuộc như Vinacomin, Veam, Focia...; thêm 3 mẫu mô tô hiệu Honda, có thể nói, việc duy trì sự tồn tại của AutoExpo năm nay đã là một kỳ tích của ban tổ chức.


Hữu Thọ

Ý kiến bạn đọc