Doanh số xe hybrid của Toyota lên “đỉnh” 4 triệu chiếc

07:11, 24/05/2012
|

(VnMedia) - Nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota (TMC) đã bán được 4 triệu xe xăng điện (hybrid) tính từ năm 1997 khi Toyota tung ra chiếc Prius đầu tiên ở Nhật.

 

Hôm qua, 22/5 TMC thông báo hãng đã tiêu thụ 4 triệu chiếc hybrid trên toàn cầu tính từ năm 1997 đến cuối tháng 4 năm 2012. Hiện tại, TMC đang cung cấp 18 mẫu xe hybrid tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó bao gồm cả 2 mẫu xe thương mại đang có mặt tại thị trường Nhật Bản.


Ảnh minh họa

 

Năm nay, doanh số xe hybrid chiếm 15% tổng doanh số bán hàng của TMC trên toàn cầu. Mẫu xe hybrid mới nhất là Yaris HV dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường châu Âu và ES 300h sẽ có mặt tại thị trường Mỹ.

 

Theo tính toán của TMC, kể từ năm 1997 đén cuối tháng 4 năm 2012, các dòng xe hybrid của Toyota đã giúp hạn chế được khoảng gần 26 triệu tấn khí thải CO2 so với các dòng xe chạy bằng xăng cùng kích cỡ và khả năng vận hành.


Lương Đàm - (theo Toyota)

Ý kiến bạn đọc