Liên hoan phim về an toàn giao thông toàn quốc 2017 đã tìm ra gương mặt thắng cuộc

09:07, 10/12/2017
|

(VnMedia) - 3 giải nhất của LHP năm nay sẽ được trao tặng thêm Giải thưởng Toyota bao gồm: Biệt đội SOS 117, Hối hận muộn màng (hạng mục Phóng sự) và Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh (hạng mục Khoa giáo).

Tối ngày 9/12/2017, Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông (ATGT) năm 2017 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là năm thứ 10 liên hoan phim (LHP) được diễn ra và năm nay là năm đầu tiên Toyota Việt Nam (TMV) tham gia với mong muốn tiếp tục góp phần cải thiện và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Đề tài liên hoan phim năm nay được hướng đến đối tượng thanh thiếu niên
Đề tài liên hoan phim năm nay được hướng đến đối tượng thanh thiếu niên

Trải qua 2 tháng kể từ ngày phát động, Ban tổ chức LHP đã nhận được tổng số 142 tác phẩm dự thi (trong đó bao gồm 75 phóng sự, 9 phim khoa giáo, 58 clip ngắn TVC) của các tác giả và nhóm tác giả trên cả nước.

Ông Toru Kinoshita - Tổng giám đốc TMV trao giải 2 giải nhất ở hạng mục Phóng sự
Ông Toru Kinoshita - Tổng giám đốc TMV trao giải 2 giải nhất ở hạng mục Phóng sự

So với các kỳ LHP trước đây, các tác phẩm tham gia LHP năm nay được đánh giá cao nhất là mảng phóng sự và khoa giáo vì bám sát chủ đề, nội dung đề tài phong phú được thể hiện qua những kịch bản sâu sắc, những thước phim chân thực và giàu tính nghệ thuật.

Năm nay, hai hạng Khoa giáo và Phóng sự được đánh giá chất lượng cao hơn hẳn hạng TVC. Trong ảnh là giải Nhất hạng Khoa giáo
Năm nay, hai hạng Khoa giáo và Phóng sự được đánh giá chất lượng cao hơn hẳn hạng TVC. Trong ảnh là giải Nhất hạng Khoa giáo

Các tác phẩm đạt giải sẽ được phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và trở thành những tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATGT của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên cả nước.

Sáng kiến của một em học sinh lớp 9 tỉnh Hòa Bình về mũ bảo hiểm thông minh đã đạt giải Nhất hạng Khoa giáo và được giới thiệu tại buổi lễ trao giải
Sáng kiến của một em học sinh lớp 9 tỉnh Hòa Bình về mũ bảo hiểm thông minh đã đạt giải Nhất hạng Khoa giáo và được giới thiệu tại buổi lễ trao giải

Với 142 tác phẩm dự thi, ban giám khảo đã chọn ra 25 tác phẩm xuất sắc đạt 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 7 giải khuyến khích. Đặc biệt, 3 giải nhất của LHP năm nay sẽ được trao tặng thêm Giải thưởng Toyota bao gồm: Biệt đội SOS 117, Hối hận muộn màng (hạng mục Phóng sự) và Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh (hạng mục Khoa giáo).

Các tác giả đại diện cho nhóm tác giả đạt giải Nhì
Các tác giả đại diện cho nhóm tác giả đạt giải Nhì

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Toru Kinoshita - Tổng giám đốc TMV chia sẻ: "Chúng ta đều hiểu rõ ràng, giáo dục cho thế hệ trẻ tự giác tuân thủ các quy định của Luật giao thông, hình thành các hành vi tốt và văn hóa giao thông khi đi đường sẽ góp phần cái thiện tình trạng giao thông, hướng tới xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và an toàn. Đó là lý do tại sao Ủy ban ATGTQG, TMV và Cục CSGT tổ chức LHP An toàn giao thông năm nay".

Xuất phát từ sáng kiến của Cục cảnh sát giao thông LHP bắt đầu được triển khai vào năm 1997 với tên gọi Liên hoan băng hình TTATGT toàn quốc lần thứ I, tiếp đó LHP được tổ chức 2 năm 1 lần. Trải qua 9 kỳ Liên hoan phim với những thành công to lớn, đây là hoạt động góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn bộ người dân.

Năm nay, lễ trao giải được mở cửa tự do tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô vào lúc 20 - 21h ngày 9/12/2017 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Liên


Ý kiến bạn đọc