Hơn 50.000 chiếc Porsche Macan bị triệu hồi vì nguy cơ cháy nổ

10:12, 07/05/2017
|

Porsche vừa triệu hồi tới hơn 50.000 chiếc Macan trên toàn nước Mỹ được sản xuất trong khoảng từ ngày 4 tháng 3 năm 2014 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nhà sản xuất, có thể có những vết rạn nứt xuất hiện trên mặt bích bộ lọc của bơm nhiên liệu sau một thời gian dài sử dụng. Nếu những vết nứt xuất hiện, Porsche cho biết một lượng nhỏ nhiên liệu có thể thấm ra, do đó gây ra mùi và tăng nguy cơ cháy nổ xe.

Tổng cộng có 51.497 chiếc Macan, Macan S, Macan GTS và Macan Turbo bị ảnh hưởng. Hiện tại thương hiệu Đức chưa nhận được báo cáo sự cố nào liên quan đến lỗi này. Khi xe được triệu hồi, các đại lý sẽ kiểm tra xe và thay thế mặt bích nếu cần thiết.

Đây không phải là lần đầu tiên mẫu xe Macan được triệu hồi. Vào tháng 3, ước tính của khoảng 17.871 chiếc đã được triệu hồi do trục trặc với bộ cảm biến. Vào tháng 10 năm 2016, 243 chiếc Macan cũng được triệu hồi sau khi hãng phát hiện ra việc kết nối các thanh nối trên thanh chống trượt phía trước có thể di chuyển ra khỏi mặt kết nối, kết quả có thể gây là hiện tượng thừa lái đột ngột.

(Theo Hải Lam/TTTĐ)


Ý kiến bạn đọc