Volkswagen vượt Toyota, trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới

07:57, 03/02/2017
|

(VnMedia)- Volkswagen đã bất ngờ vượt qua Toyota để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm 2016 với hơn 10,3 triệu xe ô tô bán ra.

Theo công bố mới nhất của tập đoàn Volkswagen, tổng doanh số của các thương hiệu thuộc tập đoàn này trong năm 2016 vừa qua đạt 10,31 triệu xe, tăng 3,8% so với năm 2015. Trong khi đó, cựu vương Toyota năm qua bán ra 10,175 triệu xe, tăng nhẹ 0,2% so với năm 2015 nên bị Volkswagen soán ngôi số 1 thế giới.

Doanh số bán của Volkswagen gây bất ngờ khi cuộc ‘khủng hoảng’ về gian lận khí thải bị phát hiện cuối năm 2015 thực tế lại dường như không ảnh hưởng mấy tới hoạt động của tập đoàn xe hơi Đức. Và trên thực tế, vị trí số 1 thế giới năm 2016 Volkswagen có được nhờ một phần không nhỏ vào sự thành công rực ở thị trường ô tô lớn nhất là Trung Quốc với mức tăng doanh số tới 12,2%, đạt 3,98 triệu xe bán ra năm qua.
 

Volkswagen đả bại Toyota để đoạt ngôi vương
Volkswagen đả bại Toyota để đoạt ngôi vương

Tính theo từng khu vực thị trường, doanh số bán xe Volkswagen tại châu Âu năm 2016 đạt được 4,2 triệu xe, tăng 4% so với năm 2015. Tại Bắc Mỹ, dù doanh số bán tăng 0,8% lên hơn 939.000 xe nhưng riêng thị trường Mỹ lại giảm 2,2% xuống gần 592.000 xe bán ra.

Thị trường châu Á Thái Bình Dương chiếm tới 4,3 triệu xe mới bán ra của Volkswagen trong năm 2016 vừa qua, tăng ấn tượng 9,7% so với năm 2015, trong đó riêng Trung Quốc 3,98 triệu xe, tăng 12,2%.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của đối thủ số 1 Toyota nói riêng và nhiều thương hiệu ô tô Nhật Bản nói chung lại chịu ảnh hưởng tiêu cực do sự phản ứng của khách hàng Trung Quốc sau những bất đồng Trung – Nhật về một số đảo tranh chấp. Tuy nhiên, đại diện Toyota trước đó đã tuyên bố họ không quá đề cao vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới mà quan tâm nhiều hơn tới lợi nhuận kinh doanh cũng như sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao.

Hải Phong


Ý kiến bạn đọc