Grab sẽ đầu tư 700 triệu USD vào Indonesia

14:27, 03/02/2017
|

(VnMedia) - Grab vừa công bố sẽ đầu tư 700 triệu USD vào Indonesia trong 4 năm tới để hỗ trợ mục tiêu của nước này trở thành nền kinh tế số lớn nhất khu vực vào năm 2020.

Các khoản đầu tư này gồm phát triển 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển Grab tại thủ đô Jakarta và tuyển dụng khoảng 150 kỹ sư trong 2 năm tới. Trung tâm này sẽ tập trung phát triển những sáng tạo và giải pháp đặc biệt cho Indonesia, bao gồm các thuật toán mới liên kết với quy tắc giao thông tại Indonesia.

Grab đầu tư mạnh vào Indonesia
Grab đầu tư mạnh vào Indonesia

Grab cho biết họ sẽ đầu tư 100 triệu USD cho các quỹ khởi nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ, khuyến khích nhiều người hơn tham gia vào nền kinh tế số. Kế hoạch mới cũng bao gồm việc mở rộng hoạt động thanh toán qua di động thông qua hệ thống thanh toán GrabPay Credit và hệ thống e-Cash.

Ngoài ra, kế hoạch của Grab còn mang tới cơ hội cho các đối tác lái xe cơ hội sở hữu một chiếc smartphone và 1 chiếc xe để tạo dựng một cuộc sống sung túc hơn, trở thành những doanh nhân nhỏ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Grab đã huy động thêm hơn 750 triệu USD, nâng tổng số vốn lên hơn 1 tỷ USD.

Hải Phong


Ý kiến bạn đọc