Thái Lan dẫn đầu 10 thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất Việt Nam

07:31, 25/01/2017
|

(VnMedia)- Với hơn 34.000 xe nhập về năm 2016, Thái Lan trở lại vị trí dẫn đầu trong top 10 thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất Việt Nam năm qua.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12 vừa qua, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam bất ngờ tăng vọt lên gần 15.000 xe, kim ngạch đạt 234 triệu USD và trở thành tháng có lượng xe nhập khẩu cao nhất năm 2016.

Tính chung năm 2016, cả nước đã nhập khẩu 113.567 xe ô tô (giảm 9,5% so với năm ), tương đương hơn 9.300 xe/tháng; kim ngạch hơn 2,3 tỷ USD (giảm 21,7% so với năm ngoái). Đáng chú ý, năm 2016 chứng kiến sự tăng mạnh lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Nga, Đức, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ có sự tụt giảm khá mạnh.

 Ford Ranger được mệnh danh là
Ford Ranger - xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam - được nhập khẩu từ Thái Lan

Cụ thể, Thái Lan vươn lên dẫn đầu với mức tăng 37% so với năm 2015, đạt hơn 34.000 xe nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2016. Cả hai thị trường tiếp sau là Hàn Quốc (đứng đầu năm 2015) giảm 24%, Ấn Độ giảm 13% xuống tương ứng hơn 20.000 và hơn 22.000 xe nhập về Việt Nam.

Năm qua, lượng xe tải nhập về Việt Nam không đột biến như năm 2015 – năm bắt đầu bị kiểm soát tải trọng chặt chẽ- nên xe từ Trung Quốc nhập về Việt Nam giảm tới 59%, xuống gần 11.000 xe.

Nhật Bản và Indonesia là những thị trường tiếp theo với hơn 7.000 xe và gần 4.000 xe tương ứng. Các thị trường còn lại là Mỹ, Đức, Nga và Anh với mức từ gần 1.000 – hơn 3.000 xe năm qua.

Phương Vũ

 


Ý kiến bạn đọc