Người Hàn bỗng phát sốt với Spark mới

08:16, 12/09/2015
|

(VnMedia)- Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp 2016 giúp cho mẫu xe nhỏ Spark tăng tới 13 bậc và lọt vào top 4 xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc tháng 8 vừa qua.

* Top 10 ô tô bán chạy nhất Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê vừa công bố, doanh số bán xe mới tại Hàn Quốc trong tháng 8 vừa qua đạt 138.600 chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 8 tháng, thị trường nước này tiêu thụ hơn 1,14 triệu chiếc ô tô mới các loại.

Spark bất ngờ leo lên vị trí thứ 4
Spark bất ngờ leo lên vị trí thứ 4

 

Sự tăng trưởng mạnh của thị trường Hàn Quốc trong tháng qua nhờ hai thương hiệu nội cùng tập đoàn là Hyundai và Kia, trong đó Hyundai đạt hơn 51.000 chiếc, tăng 6% so với cùng kỳ và chiếm 37% thị phần; Kia đạt gần 42.000 chiếc, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 30% thị phần.

Các thương hiệu xếp sau trong top 5 lần lượt là GM, Ssangyong, Renault Samsung với doanh số tương ứng hơn 13.800, hơn 7.500 và hơn 6.200 chiếc, tăng 16%, 46% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng 20% thị phần.

 

Ảnh minh họa

 Avante vẫn là mẫu xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc

 

25 thương hiệu ô tô còn lại tại Hàn Quốc có thị phần từ 2,6% trở xuống, tổng chỉ khoảng 13% thị phần, trong đó riêng các thương hiệu xe Đức như Mercedes, BMW, Volkswagen và Audi  đã chiếm gần 10% thị phần, doanh số mỗi thương hiệu trên dưới 3.000 chiếc trong tháng qua.

Sự độc tôn của các thương hiệu nội trong tháng qua nhờ có tới 15 trên 17 mẫu xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc là các mẫu xe Hyundai, Kia. Trong số này, 3 mẫu xe Hyundai là Avante, Sonata và Santa Fe đứng đầu với doanh số trên dưới 8.000 chiếc; Kia Morning  gần 7.000 chiếc và Sorento  hơn 6.000 chiếc ở các vị trí thứ 5 và 6. Đáng chú ý là Sorento có mức tăng trưởng tới 181% so với cùng kỳ năm ngoái và leo 3 bậc so với tháng trước.

 

Ảnh minh họa

 Audi A6 leo lên vị trí thứ 2

 

Đặc biệt, mẫu xe nhỏ Spark leo một mạch 13 bậc so với tháng trước, lên vị trí thứ 4 nhờ sự xuất hiện của phiên bản mới 2016 dù doanhh số chỉ hơn đối thủ Morning vẻn vẹn 33 chiếc. Đây là thương hiệu xe nước ngoài duy nhất trong số 17 xe bán chạy nhất thị trường và cũng là thương hiệu xe duy nhất không phải là Hyundai, Kia trong 13 xe bán chạy nhất.

Trong số các mẫu xe nước ngoài phổ biến nhất tại Hàn Quốc, các mẫu xe sang vẫn độc tôn khi Mercedes E-class vẫn là lựa chọn đầu tiên với hơn 1.400 chiếc bán ra trong tháng 8 và gần 12.000 chiếc trong 8 tháng; kế đến là BMW 5 series với hơn 1.300 và hơn 11.000 chiếc cùng giai đoạn. Audi A6 dù doanh số đứng thứ hai trong tháng 8 nhưng vẫn ở vị trí thứ 3 trong 8 tháng nhờ doanh số hơn 8.400 chiếc. S-class đứng ở vị trí thứ 4 với gần 7.800 chiếc trong tháng 8, dù tháng qua chỉ đứng ở vị trí thứ 10.

 

Ảnh minh họa

 Peugeot 2008 gây ấn tượng ở top 10 xe nước ngoài

 

Nằm trong top 10 xe nước ngoài bán chạy nhất Hàn Quốc tháng qua, mẫu xe mới Peugeot 2008 gây ấn tượng ở vị trí thứ 9 với hơn 440 chiếc trong tháng 8. Tính chung 8 tháng, có gần 2.500 chiếc Peugeot được bán ra thị trường.

Phương Vũ


Ý kiến bạn đọc