Hội nghị tổng kết: Các quan chức cao cấp APEC thống nhất nhiều vấn đề quan trọng

10:18, 07/11/2017
|
(VnMedia) - Hội nghị các Quan chức Cao cấp APEC phiên tổng kết (CSOM) đã nhất trí trình Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29 thông qua hàng loạt văn kiện quan trọng như Khuôn khổ APEC về Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới; Bộ thông lệ tốt về Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương...
 
Mở màn cho hàng loạt sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (TLCC APEC) tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị các Quan chức Cao cấp APEC phiên tổng kết (CSOM) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. 
 
Hội nghị CSOM là hội nghị SOM cuối cùng trong năm APEC 2017, nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29 (AMM 29), sẽ được tổ chức vào ngày 8/11/2017. 
 
CSOM đã nghe Chủ tịch ABAC 2017 Hoàng Văn Dũng báo cáo về kết quả hợp tác của ABAC trong năm 2017 cùng các khuyến nghị ABAC trình lên các nhà Lãnh đạo Cấp cao, cũng như công tác chuẩn bị cho buổi Đối thoại giữa ABAC và các nhà Lãnh đạo APEC, sẽ được tổ chức vào ngày 10/11/2017.
 
CSOM cũng nghe báo cáo của Chủ tịch các Ủy ban của APEC về kinh tế (EC), thương mại và đầu tư (CTI), quản lý và ngân sách (BMC) và hợp tác kinh tế - kỹ thuật (ECOTECH) về kết quả trong các lĩnh vực hợp tác trong năm để báo cáo lên AMM 29. 
 
Các báo cáo chỉ ra rằng việc triển khai chủ đề chính về “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” cùng bốn ưu tiên chính của các diễn đàn APEC trong năm 2017 đã đạt nhiều kết quả cụ thể, thiết thực trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, công nghiệp đến các vấn đề liên quan đến tăng trưởng hay định hình tương lai của APEC sau năm 2020... 
 
Cụ thể, CSOM đã nhất trí trình AMM 29 thông qua hàng loạt văn kiện quan trọng, mang tính dấu ấn của năm APEC 2017 như: Khuôn khổ APEC về Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới; Bộ thông lệ tốt về Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Khuôn khổ giám sát Kế hoạch hành động kết nối chuỗi cung ứng giai đoạn II (SCFAP II); Khuôn khổ về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; Chương trình hành động APEC về Tăng cường Kinh tế, Tài chính và Xã hội toàn diện trong khu vực APEC; Văn kiện về APEC hướng tới 2020 và xa hơn; Chiến lược APEC về Doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) xanh, bền vững và sáng tạo, cùng nhiều văn kiện quan trọng khác về an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và ứng phó khẩn cấp với thiên tai...
 
CSOM cũng đã thảo luận các nội dung liên quan đến hệ thống thương mại đa phương, Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Quan điểm chung cho thấy đa số thành viên bày tỏ APEC cần tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương, cũng như gửi thông điệp mạnh mẽ của APEC tới Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 tại Ác-hen-ti-na, tháng 12/2017 về việc coi hệ thống thương mại đa phương là nền tảng của thương mại thế giới; triển khai Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA); tiếp tục mở cửa thị trường và chống mọi hình thức bảo hộ …
 
Ngoài ra, CSOM cũng đã xem xét, lựa chọn cá nhân và đội thắng cuộc của 2 giải thưởng lớn được tổ chức trong năm nay là: Cuộc thi ảnh APEC 2017 và Giải thưởng Thịnh vượng số APEC. Các giải thưởng này sẽ được công bố tại Hội nghị AMM 29 vào ngày 8/11.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc