Điểm danh những nhóm hàng dẫn đầu xuất khẩu Việt Nam trong nhiều tháng

06:54, 03/08/2017
|

(VnMedia) - Điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện… vẫn là những mặt hàng đang được Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong nhiều tháng qua.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính chung 7 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 233,52 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 115,22 tỷ USD, tăng 18,7%.
 
Trong 10 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, điện thoại các loại & linh kiện vẫn dẫn đầu. Ước tính đến hết tháng 7/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Ở tháng trước, báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế Việt Nam tháng 6/2017, Ngân hàng HSBC cho rằng, hoạt động thương mại của Việt Nam tại các thị trường nước ngoài rất khả quan. Thậm chí trong một môi trường toàn cầu có nhiều bất ổn, xuất khẩu vẫn gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5. Xuất khẩu mặt hàng điện thoại và phụ tùng thay thế - mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm, nhờ Samsung ra mắt sản phẩm mới.
 
Dưới đây là 10 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong 7 tháng/2017:
 
a
 

Đinh Bách (Đồ họa: Nguyễn Trang)

 


Ý kiến bạn đọc