Báo điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới
.
 – Theo các chuyên gia, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang sẽ có tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế và nhập khẩu của toàn cầu. Với trường hợp Mỹ áp gói thuế bổ sung lên 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm 0,6% và nhập khẩu giảm gần 2% trong năm 2020.
 
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nổ ra từ tháng 7/2018, có thời điểm cuộc chiến tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng đến thời điểm hiện tại, căng thẳng ngày càng leo thang khi cả hai bên đều chưa sẵn sàng nhượng bộ.
 
Gần đây nhất là vào thứ 6 tuần trước, Trung Quốc ra quyết định sẽ đánh thuế nhập khẩu trong khoàng từ 5% đến 10% lên 75 tỷ USD các mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ bắt đầu từ ngày 01/09 và 15/12. Thêm vào đó, ô tô nhập khẩu từ Mỹ cũng sẽ bị áp 25% thuế nhập khẩu và các phụ kiện ô tô sẽ bị áp thuế nhập khẩu 5%.
 
Để đáp lại việc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump – trên kênh Twitter của mình hôm 23/7, đã ra quyết định bắt đầu từ ngày 01/10, sẽ tăng thuế nhập khẩu lên 250 tỷ USD hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc từ mức 25% hiện tại lên 30%. Ngoài ra, đối với 300 tỷ USD mặt hàng hóa từ Trung Quốc được dự kiến sẽ bị đánh thuế 10% bắt đầu từ 01/09, tổng thống Mỹ – ông Donald Trump dự định sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 15%.
 
Theo các chuyên gia, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang sẽ có tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế và nhập khẩu của toàn cầu. Với trường hợp Mỹ áp gói thuế bổ sung lên 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm 0,6% và nhập khẩu giảm gần 2% trong năm 2020.
 
Dưới đây là những mốc thời gian quan trọng tái hiện lại cuộc căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc thế giới Mỹ - Trung:
 
Minh Ngọc (Đồ họa: Ngọc Hoa)

Ý kiến bạn đọc