Báo điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới
.
(VnMedia) - Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục diễn biến tích cực. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.
 
Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2017 (quý I tăng 7,45%, quý II tăng 6,79%), là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018.
 
Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng cao. Trong đó, Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,87 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, Hà Nội đã tạm vượt lên đứng thứ nhất cả nước về thu hút đầu tư.
 
 
 
Minh Ngọc
 

Ý kiến bạn đọc