Báo điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới
.

(VnMedia) - Bị cáo Đinh La Thăng phải chấp hành 2 bản án đã có hiệu lực với 2 mức án khác nhau là 18 năm tù và 13 năm tù. Cùng nhìn lại hai phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng...

Ngày 26/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) 18 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ mất vốn 800 tỷ đồng của PVN tại Oceanbank.

Trước đó, ngày 14/5 cũng tội danh tương tự, ông Đinh La Thăng bị tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạt 13 năm tù trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Như vậy, cùng 1 tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong 2 vụ án, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 2 mức án khác nhau là 18 năm tù và 13 năm tù.

Theo quy định của pháp luật, tổng hợp hình phạt của hai bản án, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải chấp hành chung là 30 năm tù.

Cùng nhìn lại hai phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng:

Đồ họa: Ngọc Hoa
Đồ họa: Ngọc Hoa

KC 


Ý kiến bạn đọc