(Infographic)- An ninh mạng: Những tiếp cận của thế giới

09:26, 11/10/2017
|

(VnMedia)- Luật An ninh mạng dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Quốc tế có cách tiếp cận như thế nào về vấn đề này?

Theo Dự thảo của Bộ Công an, Luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm 8 chương và 55 Điều, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. 

Thực tế hiện nay cho thấy có nhiều nguy cơ mất kiểm soát về an toàn, an ninh thông tin mạng. Mặc dù chúng ta đã có Luật an toàn thông tin nhưng vẫn chưa thể bao trùm hết các vấn đề có thể xảy ra, do đó khó điều tiết được các sự kiện, hành vi đó.

Việc xây dựng Luật An ninh mạng trở nên bức thiết trong bối cảnh vừa phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, vừa phải khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng.

Thiếu tá TS Lương Thanh Hải, Học viện Cảnh sát nhân dân
Thiếu tá TS Lương Thanh Hải, Học viện Cảnh sát nhân dân

Tại hội thảo "Hoàn thiện dự án Luật An ninh mạng" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức, Thiếu tá TS Lương Thanh Hải, Học viện Cảnh sát nhân dân, Nghiên cứu viên danh dự của trường Đại học RMIT có những chia sẻ thú vị về những tiếp cận của thế giới đối với an ninh mạng.

Bạn hãy theo dõi qua infographic dưới đây:


 

 

 

 

Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc