(Infographic) - 1,4 tỷ bảng được "ném" vào thị trường chuyển nhượng như thế nào?

15:54, 11/09/2017
|

(VnMedia) - Mùa giải 2017-18 chứng kiến “cơn lốc” mua sắm ở Ngoại hạng Anh. Sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa sau ngày 31/8, giải đấu này đã chi ra tới 1,4 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ, phá kỷ lục chuyển nhượng do chính họ lập ra mùa giải trước (1,18 tỷ bảng).

Cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Các ứng cử viên không ngại ngần móc hầu bao để có được những bản hợp đồng cần thiết cho đội. Ngay cả CLB Arsenal vốn nổi tiếng kiệm chi cũng bỏ ra tới 53 triệu bảng để mua Lacazette từ CLB Lyon.

Như vậy đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp Ngoại hạng Anh – giải đấu được ví von là hấp dẫn và ganh đua quyết liệt nhất thế giới  - tiếp tục phá sâu kỷ lục chi tiêu.

Dưới đây là những con số ấn tượng trong kỳ chuyển nhượng này

 Minh Quang (Đồ họa: Ngọc Hoa)


Ý kiến bạn đọc