Máy tính cổ đời đầu Apple bị bỏ ở nhà kho

09:30, 03/06/2015
|

(VnMedia) - Một cơ sở tái chế ở Silicon Valley đang cố gắng tìm  người phụ nữ đã “bỏ” chiếc máy tính đời đầu hiếm hoi của Apple giá hàng ngàn đô tại gara. Công ty này muốn chia cho cô ấy một nửa số tiền thu được 100.000 USD.

Một công ty đồ tái chế đã phát hiện ra một máy tính cổ hiếm của Apple trong đống đồ bị bỏ hoang tại một gara ôtô. Chủ của gia đình mới mất nên người vợ muốn dọn hết những thứ cũ kĩ trong gara và vứt đi cho gọn nhà. Sau một vài tuần thì công ty tái chế này đã phát hiện ra chiếc máy tính đó là đồ cổ siêu hiếm và đã liên lạc với một nhà sưu tầm tiến hành trao đổi buôn bán. Đó chính là chiếc máy tính Apple (AAPL, Tech30) hiếm hoi còn sót lại từ những chiếc máy tính để bàn đời đầu được sáng chế bởi Steve Jobs và Steve Wozniak năm 1976.

Loại máy này có khoảng 200 chiếc đã được sản suất nhưng đến nay hiện chỉ còn khoảng 50 chiếc, hầu như không có giá trị sử dụng nhưng chúng đúng là một bộ sưu tập hiếm có và giá trị.

Máy Apple đời đầu, hình trên, đã được bán trong năm 2012 với giá 375.000 $

Trong năm 2013, tại một cuộc đấu giá tại Đức, một mô hình làm việc hiếm của Apple 1 được bán với giá hơn  671,000$ và một chiếc được bán ra trong năm 2012 với giá 375.000 $.

Giá của thiết bị này đã tăng lên kể từ cái chết của Steve Jobs vào năm 2011.


VnMedia - CNN

Ý kiến bạn đọc