Vẫn còn hơn 4 tỷ người chưa được tiếp xúc với Internet

16:22, 30/05/2015
|
Theo cơ sở dữ liệu của Liên minh Viễn thông Toàn cầu (ITU) thì vẫn còn tới hơn 4 tỷ người chưa có cơ hội sử dụng Internet.


Theo dữ liệu của Liên minh Viễn thông Toàn cầu (ITU), có khoảng 35,3% người ở các nước đang phát triển sử dụng internet, vẫn còn quá nhỏ so với con số 82,2% ở các nước phát triển. Đối với các quốc gia kém phát triển, thì con số này được dự đoán sẽ dừng lại ở 9,5% tính tới cuối tháng 12/2015.



 Dù là những con số dữ liệu đáng buồn, tuy nhiên không thể phủ nhận những thành quả mà cả thế giới đã và đang cố gắng thực hiện. Cụ thể, cũng theo thống kê của ITU, từ giữa năm 2000 và 2015, lượng người dùng internet đã tăng gần 7 lần, đạt 43% tổng dân số thế giới. Trong cùng thời gian này, tỷ lệ người dùng trong các hộ gia đình đã tăng vượt bậc, từ 18% trong năm 2005 lên 46% trong năm 2015.



Trong tương lai gần, số lượng người dùng internet sẽ càng tăng nhanh hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của các ông lớn công nghệ hiện nay. Tiêu biểu và thành công nhất cho tới lúc này chính là dự án Internet.org của Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook. Theo như công bố gần đây nhất của anh, dịch vụ internet miễn phí được phát triển ở Châu Phi (nơi có ít người dùng Internet nhất hiện nay) đã có số người được tiếp cận dự án cán mốc 1 tỷ.



Trong khi đó, tổng số thuê bao di động trên toàn cầu vượt mức 7 tỷ người, tăng từ dưới 1 tỷ người dùng trong năm 2000. Số người dùng mạng di động băng thông rộng chiếm 47% trong năm 2015, tăng gấp 12 lần kể từ năm 2007. Trong năm 2015, 69% dân số thế giới sẽ được phủ sóng di động băng rộng 3G, tăng từ 45% trong năm 2011.

Không giống như người dân ở thành thị, cuộc sống tại các thôn quê gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết nối Internet hay mạng 3G. Tuy nhiên ITU vẫn tự tin về mức độ phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Viễn thông hiện nay và dự đoán sẽ có 29% trong số 3,4 tỷ người sống ở các vùng quê trên khắp thế giới được sử dụng mạng 3G, và 89% trong 4 tỷ người dùng ở khu vực thành thị sẽ "vi vu" trên Facebook hay Twitter bằng mạng 3G.

Hiện nay ba quốc gia có tốc độ băng thông rộng nhanh nhất trên thế giới là Hàn Quốc, Pháp và Ireland. Trong khi đó, Senegal, Pakistan và Zambia nắm giữ ba vị trí cuối cùng.
Skcd.com.vn

Ý kiến bạn đọc