Du khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng với con số ấn tượng!

06:48, 01/12/2017
|

(VnMedia) - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 ước đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng 10/2017 và tăng 25,2% so với tháng 11/2016.

Tính chung trong 11 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 11.645.798 lượt, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016; khách du lịch nội địa ước đạt 68 triệu lượt, trong đó có 33,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 461.500 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Văn hoá thể thao và du lịch (VHTTDL) thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW diễn ra ngày 28/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã nhấn mạnh ngành Du lịch đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và đạt được những bước tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua và những kết quả đạt được đã góp phần rút ngắn dần khoảng cách với các nước phát triển về du lịch trong khu vực.

Để tạo môi trường tốt nhất cho du lịch phát triển, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký quyết định số1861/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu của Chương trình là phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các khu du lịch quốc gia, đặc biệt các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, khu vực vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng du lịch nhằm hình thành các khu du lịch có tầm cỡ khu vực và thế giới, có sức cạnh tranh cao, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm đồng bộ về cơ bản kết cấu hạ tầng cho 3-5 khu du lịch quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước đầu tư; hỗ trợ đầu tư giao thông, tạo thuận lợi để tiếp cận một số hạ tầng cơ bản và hạ tầng du lịch của 30 khu, điểm du lịch quốc gia.

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc