Quý I/2017 Việt Nam đón hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế

09:35, 13/04/2017
|

(VnMedia)- Theo Tổng cục Thống kê, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong Quý I năm 2017 đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có một số đặc điểm.

Theo đó, thị trường khu vực Đông Bắc Á tăng trưởng mạnh, đặc biệt là từ 4 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam: Trung Quốc (tăng 64%), Hàn Quốc (tăng 29%), Đài Loan (tăng 22%), Nhật Bản (tăng 5%). Khách du lịch từ Hồng Kông tăng 36% nhưng giá trị tuyệt đối còn hạn chế (gần 9.200 lượt). Khách du lịch quốc tế từ Đông Bắc Á đạt hơn 1,8 triệu lượt, chiếm 57% tổng lượng khách du lịch tế, so với 53% cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân tăng trưởng đối với thị trường Trung Quốc do điểm đến Việt Nam ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch Trung Quốc, sự liên kết giữa thị trường, các hãng hàng không và điểm đến ngày càng chặt chẽ khiến việc tổ chức khai thác thị trường hiệu quả hơn và một số diễn biến trong quan hệ quốc tế có lợi cho du lịch Việt Nam.

Đối với thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, điểm đến Việt Nam ngày càng được biết đến thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá và giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa với Việt Nam, góp phần gia tăng khách du lịch đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, thị trường khách du lịch châu Âu tăng trưởng mạnh, nhất là các thị trường được miễn thị thực nhập cảnh từ tháng 7/2015 và thị trường Nga. Tổng lượng khách du lịch từ 5 nước được miễn thị thực gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a đến Việt Nam trong Quý I năm 2017 đạt hơn 240.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, là mức cao đối với thị trường xa, trong đó thị trường Tây Ban Nha tăng 23%, I-ta-li-a tăng 13%, Đức 13%, Pháp 11%, Anh 9%.

Thị trường Nga - thị trường lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu cũng đạt mức tăng cao hàng đầu (61%). Ngoài ra, các thị trường quy mô nhỏ hơn khác cũng có mức tăng trưởng đáng kể như Thụy Điển (tăng 27%), Hà Lan (tăng 20%), Bỉ (tăng 11%), Phần Lan (tăng 11%), Đan Mạch (tăng 9%), Thụy Sỹ (tăng 3%). Thị trường châu Âu chiếm 16% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với số lượng tuyệt đối gần 501.000 lượt, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra, các thị trường chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, châu Đại dương và châu Mỹ phục hồi và duy trì tăng trưởng, tiêu biểu là các thị trường Cam-pu-chia (tăng 35%), Lào (tăng 33%), Ma-lai-xi-a (tăng 20%), Phi-líp-pin (tăng 18%), Thái Lan (tăng 18%), In-đô-nê-xi-a (tăng 14%),  Xinh-ga-po (tăng 4%), Ca-na-đa (tăng 16%), Mỹ (tăng 9%), Úc (tăng 3%), Niu Di-lân (tăng 21%).

Nguyên nhân tăng trưởng cao đối với các khu vực thị trường này do liên kết trong ASEAN ngày càng chặt chẽ, thông tin, giao lưu, đi lại thuận lợi; từ tháng 6/2016 Air New Zealand đã mở đường bay thẳng nối Auckland với Tp. Hồ Chí Minh; sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách du lịch Mỹ, Ca-na-đa đối với Việt Nam ngày càng tăng. 

Trúc Dân


Ý kiến bạn đọc