Thúc đẩy trao đổi khách du lịch và giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc

14:41, 17/03/2017
|

(VnMedia)- Năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Trung Quốc 2017 vừa được chính thức khai mạc tại Philippines. Đây là sáng kiến triển khai quyết định của Lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19 để kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. 

Năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Trung Quốc 2017 là sáng kiến triển khai quyết định của Lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19 để kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Sự kiện góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều và giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Ảnh: Thu Thủy
Ảnh: Thu Thủy

Năm 2016, khách du lịch Trung Quốc đến ASEAN đạt 19,8 triệu lượt, tăng 6,4% so với năm 2015; khách du lịch ASEAN đến Trung Quốc đạt 10,34 lượt, tăng 57,8% so với năm 2015. Tổng lượng khách trao đổi giữa hai bên đã vượt qua mục tiêu 30 triệu lượt cho năm 2020. Hiện nay, 37 thành phố ASEAN đã kết nối với 52 thành phố của Trung Quốc với gần 5.000 chuyến bay mỗi tuần.

Năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Trung Quốc 2017 tập trung vào các chiến dịch xúc tiến, chương trình khảo sát điểm đến của các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông du lịch, tham gia hội chợ du lịch quốc tế; các hội thảo về marketing điểm đến du lịch; các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nhân lực du lịch; kết nối sản phẩm du lịch, nhất là du lịch đường biển; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư du lịch.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động cụ thể tại các nước ASEAN và Trung Quốc. Dự kiến Lễ Bế mạc Năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Trung Quốc 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11/2017, tại Trung Quốc.

An Khanh


Ý kiến bạn đọc